Lĩnh 14 tháng tù vì tông xe vào lực lượng phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Lĩnh 14 tháng tù vì tông xe vào lực lượng phòng dịch
TPO - Không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đối tượng Tân còn có hành vi xúc phạm, tông xe vào lực lượng phòng chống dịch. Tòa án nhân dân TP Long Khánh đã tuyên phạt đối tượng này 14 tháng tù giam.

Chiều 11/8, TAND TP Long Khánh (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Nhật Tân (38 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, TP Long Khánh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Lĩnh 14 tháng tù vì tông xe vào lực lượng phòng dịch ảnh 1

Bị cáo Tân tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 22/7, trung úy Võ Duy Tuấn (31 tuổi), Công an xã Bình Lộc được phân công tham gia tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại chốt 1 trên đường Lê A (thuộc KP Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh). Nhiệm vụ của trung úy Tuấn là kiểm soát người (đo thân nhiệt, khai báo y tế…) và phương tiện di chuyển từ nơi khác đến xã Bình Lộc.

Khoảng 8 giờ, ngày 22/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt 1, thì tổ công tác phát hiện Vũ Nhật Tân điều khiển xe máy biển số 60B2-046.16 lưu thông trên đường Lê A (theo hướng từ Quốc lộ 1A vào xã Bình Lộc). Tổ công tác đã kiểm tra và yêu cầu Tân vào chốt khai báo y tế, nhưng Tân không hợp tác mà lớn tiếng với thành viên của lực lượng trực chốt.

Thấy vậy, trung úy Tuấn đã đến làm việc và đề nghị Tân khai báo y tế đầy đủ nhưng Tân không hợp tác mà tiếp tục lớn tiếng, kéo khẩu trang qua miệng, sử dụng lời lẽ khiếm nhã xúc phạm và thách thức đối với trung úy Tuấn. Đồng thời, Tân còn dùng xe máy tông thẳng và dùng chân đá vào người anh Tuấn. Ngay sau đó, Tân bị tổ công tác khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an để làm để lập biên bản xử lý. Tân đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Nhật Tân mức án 14 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.