Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an
TPO - Tối ngày 16/7, chương trình khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu quốc tế về “Hình tượng người Chiến sỹ công an nhân dân” lần thứ IV năm 2020 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an ảnh 1 Tiết mục hát múa khai mạc đêm diễn

Đến dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đông đảo văn nghệ sĩ, diễn viên trong cả nước.

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an ảnh 2 Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu
Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an ảnh 3 Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa Hội đồng giám khảo Liên hoan

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân, Liên hoan nhằm khắc họa đậm nét, tôn vinh hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân, ca ngợi bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Liên hoan là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, tìm tòi những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật về đề tài an ninh, trật tự và hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Những tác phẩm sân khấu sau khi tham dự Liên hoan tiếp tục được biểu diễn phục vụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước.

Tham dự Liên hoan lần này có 33 vở dự thi của 27 nhà hát và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước (gồm các nhà hát quốc gia địa phương ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) với 4 loại hình nghệ thuật: Loại hình Chèo: 4 vở; Cải lương: 06 vở; Dân ca kịch: 05 vở; Kịch nói: 18 vở.

Các vở diễn chủ yếu khai thác sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và xây dựng đổi mới đất nước. Ca ngợi sự hy sinh, những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,….

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc tế về ‘Hình tượng người chiến sĩ công an ảnh 4 Các đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan nhận hoa từ ban tổ chức

Bên cạnh đó, khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động tọa đàm, trao đổi về “Hình tượng người chiến sĩ CAND trên sân khấu Việt Nam”.

Chương trình bế mạc, tổng kết và trao thưởng sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 2/8/2020 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.