Lịch trình dày đặc của 4 nhân viên, bảo vệ thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm truy tìm COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Lấy mẫu xét nghiệm truy tìm COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Bốn người là bảo vệ, nhân viên của thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Châu trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng) dương tính với SARS- CoV- 2 có lịch trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp, đi nhiều nơi. 

Chiều ngày 8/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 trường hợp bệnh nhân (BN) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại TP Đà Nẵng. Trong đó, đáng chú ý có 4 người là bảo vệ, nhân viên thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Châu trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng) với lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp.

Trường hợp 1 nam BN tên N.Đ.K (25 tuổi, là bảo vệ của thẩm mỹ viện AMIDA). BN sống tại đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cùng bố và em trai. Vào ngày 6/5BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi

Ngày 23/4, BN đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu.

20h ngày 24/4, BN cùng với 4 người (gồm N.Q.T, Đ.X.V, P.L.C và Linda N) đi nhậu tại quán nhậu trên đường Tiểu La.

Ngày 25/4, BN cùng H.N.C đi ăn tại quán bún đậu Gia Di đường Đống Đa. Khoảng 20h50 đến shop giày ở đường Nguyễn Hoàng (không nhớ địa chỉ), sau đó chợ đêm Lê Duẩn mua đồ.

Tối ngày 26/4, nam BN cùng cùng 3 người ( gồm Đ.X.V, Linda N., P.L.C) đi nhậu tại quán Toxic đường Trần Văn Trứ.

21h ngày 27/4, BN cùng H.N.C đi ăn bánh tráng tiệm Dì Vân tại kiệt 130 Điện Biên Phủ. Qua ngày 28/4, BN đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu.

Lúc 4h sáng ngày 29/4, BN đi xe khách Sơn Tùng từ Đà Nẵng vào nhà N.T.Y.L (đồng nghiệp) ở Quảng Ngãi để dự đám cưới. Sau đó cùng với 4 đồng nghiệp (gồm P.T.N.T; K.T; T.N; N.C) đặt xe đi Quy Nhơn. Sau khi đến Quy Nhơn, BN cùng nhóm bạn đến nghỉ tại B.S.H đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Tại homestay, BN có tiếp xúc với chị chủ và lễ tân homestay.

Lúc 17h cùng ngày, BN gọi grab car cùng nhóm bạn đi ăn tối tại quán đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn. Sau khi ăn tối xong, nhóm đi dạo biển rồi gọi taxi hãng L về lại homestay. Sau đó nhóm đến quán kem P đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn ăn kem. Tiếp đó nhóm gọi grab car (không nhớ số điện thoại lái xe) đến chợ đêm Quy Nhơn, có ghé cổng chợ đêm mua đồ. Lúc về có ghé mua đồ nướng ở cổng chợ đêm (quán đầu tiên từ ngoài vào). Sau đó nhóm đi bộ về homestay, lúc về có ghé tạp hóa gần homestay mua bia.

Ngày 30/4, lúc 6h30, BN cùng nhóm bạn đi ăn bánh hỏi cháo lòng tại đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Sau đó gọi grab car (không nhớ số điện thoại lái xe) chở đi biển Eo Gió. Đến khoảng 10h30 tiếp tục gọi grab car (không nhớ số điện thoại lái xe) chở về homestay, có ghé tiệm tạp hóa trên đường Vũ Bảo để mua đồ. Lúc 14h00 BN đến cửa hàng M.K đường Vũ Bảo, TP Quy Nhơn mua đồ. 30 phút sau đến quán cơm gà T.N đường Nguyễn Thái Học ăn cơm. Khoảng 15h10 cùng ngày BN cùng nhóm bạn đón Taxi hãng S đến S.B đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn. Đến 19h30, cùng nhóm bạn đón Taxi hãng M.L đến quán ăn tại đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn. Khoảng 22h40 BN đi bộ ra tạp hóa gần homestay (không nhớ tên quán) mua bia về homestay.

Ngày 1/5, vào lúc 9h BN cùng nhóm bạn đi ăn tại quán bún bò gần homestay (không nhớ địa chỉ). 11h45 cùng nhóm bạn đi xe giường nằm hãng Sơn Tùng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng. 18h đón taxi hãng V từ bến xe trung tâm TP Đà Nẵng về nhà.

Ngày 2/5, BN đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu. Từ 19h đến 22h họp công ty, trong cuộc họp có BN số 3131.

Sáng ngày 3/5, BN đi làm ở công ty đến tối. Đến 20h30, BN đi ăn cùng bạn H.N.C tại quán bánh tráng thịt heo Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng. Đến 21h đi ăn chè Liên ở đường Hải Phòng. Sau đó BN cùng H.N.C nghỉ lại tại địa chỉ 693 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 4/5, lúc 9h sáng BN cùng H.N.C đi ăn bún thịt bà Hòa đường Lê Độ sau đó về nhà. Đến 11h30 BN cùng với 4 người ( gồm P.T.N.T; K.T; T.N và H.N.C) đi cà phê tại quán Corona đường Nguyễn Sinh Sắc. Đến 12h30 BN cùng với 3 người (gồm K.T; T.N và H.N.C) đi ăn tại quán Trâm đường Đặng Dung, sau đó lên công ty làm việc đến tối về và không đi đâu nữa.

Ngày 5/5, buổi sáng BN có đi vá xe tại quán sửa xe gần kiệt 136 Thái Thị Bôi và mua bánh mì gần nhà tại Thái Thị Bôi sau đó lên công ty. Buổi trưa ăn cơm ở quán sát bên công ty, tối qua nhà chị H. cùng công ty (ở K339 đường Trường Chinh) nhậu với 8 người (vợ chồng chị H; H.N.C; N.T; anh Đ; K.T; C.H; Julyly). Buổi tối nghỉ tại 693 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 6/5, nam bảo vệ có dấu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi. Lúc 8h30, BN đi ăn bún tại số 418 Trần Cao Vân, sau đó lên công ty và mua nước chanh ở quán café chị T sát bên công ty. Đến 12h30 BN đi ăn tại quán Kiểm Lâm 2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng sau đó về nhà. Đến 19h30 cùng ngày cùng 3 người ( gồm N.H; N.M.V và H.C) đi cà phê Namto house ở đường Nguyễn Chí Thanh sau đó về nhà ngủ.

Ngày 7/5, lúc 9h BN đi uống cà phê tại 77 Thái Thị Bôi, có tiếp xúc với bạn H.V.P trú tại đường Trần Cao Vân, ngồi cùng bàn với anh H.P.V và 1 anh khác không biết tên. Cùng ngày BN được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình dày đặc của 4 nhân viên, bảo vệ thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19 ảnh 1

Lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Trường hợp 2 nữ BN N.T.Đ.T (24 tuổi, là nhân viên thẩm mỹ việ ADIMA) . BN hiện sống tại đường Hoàng Thế Thiện, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 5/5 BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau cổ, rát họng. Ngày 6/5 BN có thấy sốt nhẹ 37,50 C, đau nhức toàn thân, đau đầu, có ít đờm (màu xanh nhạt), có ho nhẹ. Qua ngày 7/5, triệu chứng có giảm, chỉ còn đờm nhẹ và khan tiếng.

Từ ngày21-29/4, buổi sáng bệnh nhân ăn sáng ở nhà sau đó đến công ty làm việc từ 8h30 và kết thúc khoảng 19h30 đến 20h30. Hết giờ làm việc bệnh nhân đi xe máy về thẳng nhà, không ghé nơi nào khác. Ngày 30/4và 1/5 bệnh nhân ở nhà chăm con, tự nấu ăn không đi đâu.

Ngày 2/5, lúc 9h bện nhân đi xe máy lên Công ty TNHH Quốc tế AMIDA – Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA ( 222 Phan Châu Trinh). BN ăn trưa tại công ty, có tiếp xúc với các khách hàng và nhân viên trong công ty, đến 18h bệnh nhân về nhà ăn cơm. Khoảng 20h đến 22h30, BN họp Tổng công ty (với hầu hết nhân viên trong công ty).Trong cuộc họp có BN 3131 là N.T.T.D và đồng nghiệp, đó thì đi xe máy về thẳng nhà.

Ngày 3/5, BN ở nhà, tự nấu nướng không đi đâu chỉ tiếp xúc với chồng và 2 con.

Ngày 4/5, ban ngày bệnh nhân ở nhà với gia đình, tự nấu nướng. Khoảng 20h bệnh nhân cùng gia đình đến mua trà sữa tại quán Cloudy đường Phan Châu Trinh, 4 người đều mang khẩu trang. Sau khi mua xong thì về nhà, không tiếp xúc với ai.

Ngày 5/5 các con được nghỉ học bệnh nhân xin nghỉ ở nhà, tự nấu ăn không đi đâu.

Ngày 6/5, BN ăn tối với gia đình tại nhà (gồm chồng và 2 con). Đến khoảng 17h BN đi mua thuốc tại Pharmacity, đường Phan Đăng Lưu. Sau khi mua thuốc thì đi về nhà, không đi đâu nữa.

Ngày 7/5, lúc 11h vì lo lắng bệnh nhân tự đi xe máy đến khám tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ. Bệnh nhân được khám tại khu vực khám phân luồng sàng lọc, sau đó bệnh nhân được cách ly ngay tại đây. Kết quả xét nghiệm của CDC Đà NẵngBN dương tính với SAR-CoV-2.

Lịch trình dày đặc của 4 nhân viên, bảo vệ thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19 ảnh 2

Trường hợp 3 là nữ BN tên N.T.L.D (35 tuổi, là nhân viên phòng Hành chính nhân sự -Thẩm mỹ viện AMIDA). BN hiện sống một mình tại đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Từ ngày 5/5, BN bắt đầu có triệu chứng đau họng, không ho, có sốt. Ngày 7/5 BN tự đến Trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao Thiện Nhân, 276-278 Đống Đa để làm xét nghiệm.

BN sống một mình tại đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Trước ngày 29/4/2021 sức khỏe BN bình thường.

Ngày 29/4, nữ BN có ra Hà Nội, đến bệnh viện 108, sau đó về bệnh viện YHCT Hà Nội 70 Nguyễn Thị Định. Chiều uống cà phê tại đường Mai Hắc Đế với bạn tên C. Ngày 30/4, BN về quê ngoại tại Hòa Bình cùng với mẹ ở nhà chị gái tên D. tại Hòa Bình Ngày 1/5, BN đi uống cà phê một mình, sau đó về Đà Nẵng

Ngày 2/5, từ 9h đến 22h làm việc tại công ty, tham dự cuộc họp Tổng công ty tại Thẩm mỹ viện AMIDA. Trong cuộc họp có BN 3131 và đồng nghiệp trong công ty dự họp.

Ngày 3/5 BN không đi làm, 18h đi đến công ty họp, xong đi thẳng về nhà.

Ngày 4/5, sáng BN đi uống cà phê một mình tại quán La cà phê, đường Nguyễn Văn Thông. Từ 8h – 8h30 đến phòng khám thú y, địa chỉ K386 Núi Thành làm đẹp cho thú cưng (mèo), có đeo khẩu trang. Sau đó về thẳng nhà, không đi đâu. Tối 20h -2 2h BN có ngồi ăn uống với vài người bạn

Ngày 5/5, BN ở nhà một mình, vào lúc 4h00 BN có gặp chị D. (là F1 của BN 3131), ở đường Hà Huy Tập khoảng 20 phút, có đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Ngày 6/5 BN ở nhà một mình, không tiếp xúc ai.

Ngày 7/5, sáng BN đến Phòng khám Thiện Nhân đường Đống Đa để làm xét nghiệm. Tại đó có khoảng 10 người, ngồi cách nhau trên 1m, có đeo khẩu trang. Sau khi xét nghiệm xong, viết giấy cam đoan thì BN về nhà. Vào lúc 18h BN đến Trạm y tế phường Bình Hiên, quận Hải Châu để khai báo y tế, sau đó về nhà. Khoảng 19h - 20h BN được đưa cách ly tại khu KTX phía Tây.

Ngày 8/5, mẫu bệnh phẩm của BN được CDC Đà Nẵng xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình dày đặc của 4 nhân viên, bảo vệ thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19 ảnh 3

Trường hợp thứ 4, là nam BN tên N.V.P (23 tuổi, là nhân viên Marketing của Thẩm mỹ viện AMIDA).

BN sống cùng với BN 3128 và BN 3129 tại đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra còn có 2 người (gồm Đ.A.V và N.H.Q.T) ở cùng. Ngày 5/5, BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, ngứa họng.

Ngày 28/4, hai ca bệnh dương tính là BN 3128 N.T.A.M và BN 3129 N.H.L đi Bar New Phương Đông. BN N.V.P chỉ ở nhà, không đi đâu.

Ngày 29/4, từ 7h đến 19h, BN chỉ ở nhà. Lúc 19h, BN đi nhậu tại quán Ớt xanh (số 139 đường 3/2, Đà Nẵng) với N.T.P.A, N.Q.T (đồng nghiệp) cùng 2 người bạn của N.T.P.A và N.Q.T. Đến 21h BN đi cùng N.T.P.A; N.Q.T, 6 người bạn của N.T.P.A và N.Q.T đi tàu Phú Quý dạo sông Hàn. Trên tàu có khoảng 30 người. Sau đó, BN và 9 người nêu trên đến quán nhậu A Tuyên (bên cạnh cầu Rồng).

Lúc 0h ngày 30/4, BN và N.T.P.A và N.Q.T về Chung cư Fhome tại 16 Lý Thường Kiệt. Tại đây còn có 1 người giúp việc, chị N.T.N.A và con gái N.T.N.A. Lúc 4h đến 7h30, BN đi chèo SUP tại biển Mân Thái, gặp ông chủ SUP. Sau đó, BN ăn bún với N.Q.T tại quán bún gà đối diện Chung cư Fhome. Lúc 13 giờ cùng ngày, BN đi Hội An với vợ chồng chị N.T.H.T bằng ô tô cá nhân. Đến 14h, đến Palm Garden Beach Resort Hoi An và ở tại đó đến 19 giờ. Khoảng 19h30, BN ăn tối tại quán Cơm gà bà Nga ở Hội An, sau đó đi dạo phố cổ và về tại Resort.

Buổi trưa ngày 1/5, BN về lại phòng trọ tại An Thượng 32, Mỹ An và chỉ tiếp xúc 4 người trong phòng.

Ngày 2/5, khoảng 8h, BN đi làm bằng xe máy đến Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA, họp với 8 người trong phòng và ăn trưa tại đây. Khoảng 16h, đi bằng ô tô riêng (với N.Q.T) uống cafe tại 46 Bạch Đằng, sau đó về Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA lấy xe máy về phòng trọ tại An Thượng 32.

Từ ngày 3/5 đến ngày 6/5: BN chỉ ở trong phòng trọ, gọi ship đồ ăn đến cửa và lấy đồ. Ngày 6/5, 2 bạn cùng phòng và BN được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây.

Ngày 7/5, BN được Trung tâm Y tế Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của CDC Đà Nẵng ngày 7/5 dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG