Đà Nẵng: Thêm 5 bệnh nhân và 2 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có một nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tính đến tối 7/5, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 5 bệnh nhân và 2 ca nghi nhiễm COVID-19. Đặc biệt, trong 2 ca nghi nhiễm có một người là nhân viên y tế.

Quán bar NEW Phương Đông vẫn là điểm nóng lây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng khi đa số các bệnh nhân và các ca nghi nhiễm được xác định trong ngày 7/5 đều liên quan đến địa điểm này.

5 ca bệnh bao gồm BN3127, BN3128, BN3129, BN3130, BN3131.

BN3127 là nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại Khách sạn New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

BN3128 là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. BN3129 là nam, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cả hai đều có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

BN3130 là nam, 46 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN2982.

BN3131 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 của 5 bệnh nhân trên là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Thêm 5 bệnh nhân và 2 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có một nhân viên y tế ảnh 1

Khu vực xung quanh quán bar NEW Phương Đông hiện đang được phong tỏa với thời gian 21 ngày. (Ảnh: danang.gov.vn)

2 ca nghi nhiễm bao gồm:

Trường hợp 1: Bệnh nhân N.T.T.D (SN1991). Bệnh nhân thuê nhà tại An Nhơn 7, Sơn Trà, Đà Nẵng và là nhân nhân viên văn phòng (Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA).

Đáng chú ý, bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều địa phương khác nhau như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Ngày 6/5, bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Đình xét nghiệm. Kết quả vào sáng ngày 7/5 là dương tính với SARS-COV-2. Trước đó, người bạn đi cùng bệnh nhân có khai báo bệnh nhân từng đến quán bar NEW Phương Đông.

Trường hợp 2: Bệnh nhân Đ.P (SN 1993), trọ tại đường Phạm Văn Nghị, Tổ 52 phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngày 3/5/2021, trong lúc bàn giao ca, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.N (BN 2982). Bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm và âm tính lần 1. Ngày 4/5 đến 5/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá Phía tây (quận Liên Chiểu).

Ngày 6/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, nhức mỏi chân tay và trong ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị để tiếp tục điều tra.

Đà Nẵng: Thêm 5 bệnh nhân và 2 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có một nhân viên y tế ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.