Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023: Đầy ắp thú vị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hành trình vòng bảng của World Cup nữ 2023 đã kết thúc, các cặp đấu và nhánh đấu vòng 1/8 cũng đã hình thành. Từ nay, sẽ có rất nhiều cặp đấu thú vị.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023: Đầy ắp thú vị ảnh 1

Vòng đấu bảng được đánh giá là hấp dẫn nhất trong lịch sử World Cup nữ đã khép lại, mang đến nhiều sự hân hoan và cũng không ít tiếc nuối, bởi rất nhiều thế lực lớn của bóng đá nữ đã bị loại.

Đó là Brazil, Đức và Canada, 3 trong số những ứng viên vô địch hàng đầu của giải đấu. Đó là New Zealand, Hàn Quốc và Trung Quốc, các đội bóng được kỳ vọng làm tốt hơn những gì họ từng thể hiện, và đó cũng là Argentina, Italia, 2 đội tuyển đến từ những nền bóng đá phát triển nhưng lại thể hiện một phong độ nhạt nhòa trên đất Úc - New Zealand.

Trái ngược với những hình ảnh kém cỏi ấy là hàng loạt là sự vươn lên của những đội tuyển yếu thế, đặc biệt là 3 đại diện đến từ châu Phi gồm Nigeria, Morocco và Nam Phi. Trong khi đó, Jamaica cũng gây sốc khi vượt mặt cả Brazil để giành vé đi tiếp. Đáng chú ý là hầu hết họ đều gặp khó trước ngày lên đường dự World Cup.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023: Đầy ắp thú vị ảnh 2

Thụy Điển sẽ đại chiến Mỹ ngay ở vòng 1/8

Nam Phi và Nigeria tranh cãi gay gắt với Liên đoàn nước nhà về tiền thưởng, Jamaica thậm chí không có tiền để mua vé máy bay dự VCK... Nhưng họ đã vượt qua tất cả để làm nên lịch sử.

Với những cú sốc mà họ đã gây ra, chắc chắn 4 cái tên này sẽ tiếp tục mang đến khó khăn cho các đàn chị ở vòng loại trực tiếp. Pháp sẽ đối đầu với đội bóng đang hưng phấn Morocco, trong khi Nigeria đối mặt nhà đương kim vô địch châu Âu là Anh. Hà Lan cũng phải dè chừng Nam Phi, đội đã khiến Thụy Điển trầy trật nhờ lối đá giàu thể lực.

Bên cạnh các cặp đấu chênh lệch, rất nhiều trận đại chiến đã diễn ra ở ngay vòng 1/8. Thụy Điển và Mỹ sẽ lại đụng độ với nhau. Đây là màn so tài giữa đội bóng số 1 và số 3 thế giới. Trong khi đó Na Uy và Nhật Bản, đội bóng nào phải về nước cũng mang đến nhiều nuối tiếc. Nhật Bản thể hiện lối đá hấp dẫn, khoa học, trong khi Na Uy lại đem đến sự khó chịu.

Vòng 1/8 sẽ bắt đầu từ 5/8 đến 8/8. Các trận tứ kết diễn ra từ ngày 11/8, bán kết tổ chức ngày 15 và ngày 16/8. Trận chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra vào chiều 20/8.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023: Đầy ắp thú vị ảnh 3

Các cặp đấu ở vòng knock-out World Cup nữ 2023

MỚI - NÓNG