Libya có Thủ tướng lâm thời mới

Libya có Thủ tướng lâm thời mới
TPO- Ngày 31-10, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của Libya tuyên bố, ông Abdel Rahim el-Kib, Giáo sư về công trình điện ở trường Đại học Tripoli, được các thành viên NTC bầu làm Thủ tướng lâm thời mới của Libya.

 > Liên Hợp Quốc dừng hoạt động quân sự tại Libya

Tân thủ tướng lâm thời Libya (trái) bắt tay cùng chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdul Jalil - Ảnh: Reuters
Tân thủ tướng lâm thời Libya (trái) bắt tay cùng chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdul Jalil - Ảnh: Reuters.

Trong cuộc bỏ phiếu có sự chứng kiến của các nhà báo trong và ngoài nước ở Thủ đô Tripoli, ông el-Kib, một thành viên của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), giành được 26 phiếu ủng hộ trên tổng số 51 phiếu. Một quan chức NTC cho biết, ban đầu có tám ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng lâm thời Libya. Tuy nhiên, ba người sau đó rút lui khỏi cuộc đua.

Ông el-Kib được đánh giá là người có mối quan hệ khá suôn sẻ với các thành viên khác trong nội bộ NTC.

"Libya lớn hơn bất cứ cá nhân nào. Bằng trái tim và tâm trí, tôi sẽ phục vụ cho đất nước và người dân Libya “- ông el-Kib nói.

Trong khi đó, ông Abdel Hafiz Ghoga- Phó Chủ tịch NTC- cho biết NTC chọn ông el-Kib để cải tổ chính phủ chuyển tiếp. NTC muốn tiến hành bầu Quốc hội trong vòng tám tháng tới và tổ chức các cuộc bầu cử với sự tham dự của nhiều đảng phái tại Libya vào năm 2013.

Dự kiến vài ngày tới, ông el-Kib sẽ chính thức thay thế ông Mahmoud Jibril làm Thủ tướng lâm thời của Libya. Trước đó, ông Jibril tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí Chủ tịch điều hành NTC sau khi các lực lượng của NTC chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Libya.

Với cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, hôm 23-10, NTC chính thức tuyên bố Libya “được giải phóng”. NATO cũng quyết định chấm dứt chiến dịch quân sự ở quốc gia này.

V.Giang
Theo THX,BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG