Libya cho phép đánh bom tàu treo cờ Triều Tiên

Lực lượng nổi dậy có vũ trang canh gác tại cảng Es Sider.
Lực lượng nổi dậy có vũ trang canh gác tại cảng Es Sider.
TP - Bộ Quốc phòng Libya vừa ra lệnh cho phép quân đội nước này dùng vũ lực để ngăn chặn một tàu mang cờ CHDCND Triều Tiên đang chở dầu thô mua từ các tay súng nổi dậy và qua mặt chính phủ Libya, báo chí nước này đưa tin hôm qua.

Các tay súng nổi dậy sau khi chiếm được 3 cảng lớn của Libya từ tháng 8 năm ngoái đã đòi chính phủ chia sẻ nhiều hơn tiền bán dầu và quyền tự trị chính trị. Những tay súng này đã đón tàu chở dầu tại cảng Es Sider thuộc khu vực phía đông.

Việc đưa dầu lên con tàu đã đẩy tình hình thêm căng thẳng sau 7 tháng những cảng dầu chủ chốt của Libya bị phong tỏa, đẩy quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) này thêm khốn đốn khi vẫn phải nỗ lực kiểm soát các tay súng giúp lật đổ ông Muammar Gaddafi năm 2011, nhưng vẫn giữ vũ khí và quay sang thách thức chính quyền.

Thủ tướng Ali Zeidan hôm 8/3 nói rằng, Libya sẽ đánh bom tàu chở dầu có trọng tải 37.000 tấn mang cờ Triều Tiên nếu nó ra khỏi cảng. Hãng thông tấn nhà nước LANA đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã ra lệnh cho quân đội và cảnh báo chủ tàu.

“Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Tham mưu trưởng, không quân và hải quân giám sát con tàu đã vào vùng biển Libya mà không xin phép chính quyền”, LANA viết. “Lệnh cho phép sử dụng vũ lực và buộc chủ tàu phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại nào từ vụ việc”.

Phát ngôn viên của Tập đoàn Dầu Quốc gia (NOC) nói rằng, con tàu mang lượng dầu trị giá 36 triệu USD này vẫn đỗ tại cảng. BBC trích một số nguồn tin về vận tải biển nói rằng, rất hiếm khi có tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên hoạt động ở Địa Trung Hải.

Theo NOC, một công ty Ảrập là chủ sở hữu con tàu. Nó được đổi chủ sở hữu vài tuần trước và thường được gọi là Gulf Glory.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.