Lee Nguyễn khiến V-League 2021 thêm 'nóng sốt'

Lee Nguyễn thời còn khoác áo HAGL ở V-League
Lee Nguyễn thời còn khoác áo HAGL ở V-League
TP - Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn đã đạt được thỏa thuận với CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh và sẽ thi đấu cho đội bóng này ở V-League 2021.

Đây là thông tin rất vui đối với người hâm mộ bóng đá Tp Hồ Chí Minh. Lee Nguyễn sinh năm 1986, từng khoác áo 2 đội bóng Việt Nam là HAGL và Becamex Bình Dương. Anh sau đó chuyển sang thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và rất thành công. Theo thống kê, Lee Nguyễn đã chơi 239 trận tại MLS, ghi 54 bàn và có 58 pha kiến tạo. Lee Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ.

Mùa giải trước, CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh từng công khai ý định chiêu mộ Lee Nguyễn. Tuy nhiên, thương vụ không thành công do anh còn hợp đồng với Inter Miami của danh thủ Anh David Beckham. Thông tin từ CLB Tp Hồ Chí Minh hôm qua cho hay, mới đây, đội bóng và Lee Nguyễn đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Lee Nguyễn sẽ thi đấu cho CLB Tp Hồ Chí Minh 1 mùa giải theo diện nội binh (Lee Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam).

Theo kế hoạch dự kiến, Lee Nguyễn sẽ tới Việt Nam vào cuối tháng 12 này. Sau khi thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, Lee Nguyễn sẽ chính thức góp mặt cùng các đồng đội mới từ giữa tháng 1. Lee Nguyễn được xem là mảnh ghép cuối của Tp Hồ Chí Minh ở mùa giải tới. Trong 2 mùa giải gần đây, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng mua sắm rất mạnh nhưng thành tích lại chưa được như ý. Kết thúc LS V-League 2020, CLB Tp Hồ Chí Minh đã chia tay HLV Chung Hae Seong người Hàn Quốc và đưa về ông Mano Polking, người từng 2 lần đoạt vị trí Á quân Thai-League cùng CLB Bangkok United.

Với việc chiêu mộ Lee Nguyễn, CLB Tp Hồ Chí Minh tiếp tục cho thấy tham vọng khẳng định sức mạnh ở V-League. Sự trở lại của tiền vệ Việt kiều này cũng khiến V-League 2021 trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng cuốn hút giới hâm mộ bóng đá Việt Nam với lối chơi kỹ thuật, hoa mỹ. Anh chỉ rời HAGL khi xảy ra xung đột với HLV Kiatisuk Senamuang. Thật trùng hợp khi lần trở lại này, Lee Nguyễn sẽ có dịp đối đầu với Kiatisuk, với tư cách HLV trưởng HAGL.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.