Có 7 kết quả :

Ông Trần Trọng Đạo vừa được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là quyền hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU

Sau 8 tháng, Đại học Tôn Đức Thắng đã có Quyền hiệu trưởng

TPO - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận Quyền hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Trần Trọng Đạo. Sau 8 tháng chiếc ghế hiệu trưởng bị bỏ trống, đến nay, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng đã có thể được nhận bằng tốt nghiệp để ra trường.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

8 gói thầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị điều tra?

TPO - Ngày 23/3, liên quan đến thông tin Cục cảnh sát Kinh tế vào cuộc tìm hiểu các gói thầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện ông đang về quê có việc gia đình nên chưa có bình luận gì về sự việc trên.
Tổng liên đoàn giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Chuyển vụ việc ở trường đại học Tôn Đức Thắng cho cơ quan điều tra

TPO - Sau khi làm việc với các tập thể, cá nhân sai phạm về trách nhiệm khắc phục hậu quả, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm rất nghiêm trọng của vụ việc, theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan này điều tra, xử lý.