Lễ Tình nhân thời COVID

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lễ Tình nhân - Valentine (14/2) năm nay sôi động với nhiều sản phẩm quà tặng mới, lạ được quan tâm trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội. Bên cạnh đó, dịp Valentine đặc biệt năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng khiến nhiều dự định, kế hoạch đôi bạn trẻ rơi vào tình cảnh éo le.

Tự tay làm quà tặng người yêu

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường quà tặng ngày Valentine chủ yếu được các cửa hàng, người bán đẩy mạnh trên nền tảng trực tuyến. Các group (nhóm) “Sôcôla - Quà tặng Valentine và 8/3”, “Sôcôla valentine” trên facebook nhộn nhịp với nhiều bài đăng về các loại mẫu mã đa dạng được rao bán. Đa số các chủ hàng đều nhận đặt và giao hàng tận nơi cho khách. Giá chuyển quà đến các quận trung tâm Hà Nội dao động 25 - 35 nghìn đồng/lần chuyển; đến khu vực ngoại thành và đi tỉnh sẽ cao hơn, có giá 45 - 60 nghìn đồng/lần chuyển.

Lễ Tình nhân thời COVID ảnh 1

Nhiều bạn trẻ chọn cách tự làm món quà để tặng người yêu dịp Valentine

Mùa Valentine năm nay sôcôla vẫn là quà tặng được nhiều khách hàng tìm kiếm và đặt mua nhiều nhất. Mức giá không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Các sản phẩm dao động từ 100 - 500 nghìn đồng, tùy vào các loại khác nhau như loại 9 viên, 12 viên hay 24 viên. Socola truffle là mặt hàng được săn đón và bán chạy nhất.

Mặt hàng sôcôla handmade (làm thủ công) cũng được nhiều bạn trẻ tìm mua, bởi giá cả phải chăng và được thiết kế theo yêu cầu. Bạn Diệu Linh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái và năm nay mình luôn tìm mua sôcôla handmade vì sự đa dạng trong hương vị, giá thành không quá đắt và đặc biệt là có rất nhiều sự lựa chọn”.

Bên cạnh những lựa chọn mua bó hoa to, hay những hộp socola đắt tiền để thể hiện tình cảm với đối phương, nhiều bạn trẻ lại chịu khó bỏ thời gian và công sức, tự tay làm những món quà đặc biệt dành tặng cho người mình yêu, như nến thơm, tranh, móc chìa khoá, túi xách...

Chị Thanh Ngọc đang làm quản lý một cửa hàng làm nến thơm trên phố Dã Tượng (Hà Nội), cho biết: Thay vì mua sẵn ở ngoài hàng, các chàng trai có thể tự làm một cốc nến xinh xắn dành tặng riêng cho người yêu mình mà không cần phải quá khéo tay. “Valentine năm nay lượng khách đến mua tăng 30% - 40% so với ngày thường. Gần dịp Valentine khách đặt lịch liên tục, cửa hàng đã kín lịch khách đến làm quà tặng từ một tuần trước. Khách hàng năm nay chủ yếu là các bạn trai đến để tự tay làm tặng cho bạn gái”, chị Ngọc nói.

Giá thành của một cốc nến handmade chỉ khoảng 300 nghìn đồng. Vì làm tặng các bạn nữ nên đa phần các bạn trai chọn tông màu hồng đi kèm với hương hoa ngọt ngào. “Khác với những năm trước, các bạn trai chọn bộ quà có sẵn từ cửa hàng, năm nay các bạn đến cửa hàng tự chọn hương liệu, nguyên liệu theo sở thích của bạn gái”, chị Ngọc nói thêm.

Lễ Tình nhân thời COVID ảnh 2

Nhiều bạn trẻ chọn cách tự làm món quà để tặng người yêu dịp Valentine

Éo le vì COVID

Valentine là một dịp để các bạn trẻ có thể vi vu cùng nhau hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến nhiều bạn trẻ gặp cảnh éo le...

Bạn Tuấn Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, bản thân không thích nơi đông người, trong khi Valentine năm nay có dịch COVID-19, nên sẽ chọn phương án ở nhà để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Tuấn Anh có dự định cùng người yêu ở nhà xem một vài bộ phim và nấu ăn với nhau.

Mùa Valentine 2022, bên cạnh các mẫu hoa tươi, hoa sáp hay gấu bông truyền thống, nhiều chủ hàng đã thiết kế sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng, như bộ quà gồm hoa và socola kết hợp, có cả đèn nháy, thiệp, tượng. Những bộ quà theo mẫu này thường khá cao, ở mức gần 1 triệu đồng và rẻ nhất là 300 nghìn đồng. Còn mẫu hàng socola trái tim độc đáo đang “hot” với mức giá khoảng 200-250 nghìn đồng/hộp.

Bạn N.T.Hoài, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Valentine này bọn em đi du lịch Đà Nẵng rồi di chuyển đến Đà Lạt. Tưởng rằng sẽ có thời gian ngọt ngào, lãng mạn bên nhau, tuy nhiên em vừa đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào Đà Lạt hôm trước thì hôm sau bị sốt cao. Em test nhanh COVID-19 kết quả dương tính”.

N.T.Hoài đã phải thuê thêm một phòng khách sạn ở Đà Lạt để tự cách ly với bạn trai. “Đáng ra ngày lễ tình nhân bọn em được ở bên nhau nhưng giờ lại phải mỗi đứa một nơi, tuân thủ khoảng cách phòng chống dịch”, Hoài nói.

P.H.Nam vừa mới ra trường, đang làm cho một doanh nghiệp ở Hà Nội. Nam trở thành F0 ngay trước ngày Valentine. “Khi bị dương tính với COVID-19, tôi thực sự rất buồn. Tôi đã đặt vé đi Phú Quốc cách đây một tháng và coi đây là món quà dành tặng người yêu dịp Valentine này. Cả hai đã ấp ủ và lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi từ rất lâu. Giờ phải hủy bỏ chuyến đi, không chỉ tôi mà cả bạn gái cũng cảm thấy hụt hẫng”, Nam chia sẻ.

Trong khi đó, Gia Thành (23 tuổi, quê Vĩnh Phúc) lại rơi vào tình thế người yêu đang bị F0, hai người không thể đi chơi với nhau trong dịp đặc biệt này. “Hai đứa ở thành phố khác nhau nên mình định sẽ đặt và ship quà để tạo bất ngờ cho bạn ấy. Valentine năm nay không được ở bên nhau, nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ hiểu và vui khi nhận được món quà của mình”, Thành nói.

MỚI - NÓNG