Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

TPO - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. 

Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung bộ, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ dâng hương, thắp nến tại 10.500 phần mộ liệt sĩ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị và kênh truyền hình ANTV vào 20 giờ tối ngày 26/7.

Cùng thời điểm này, tại 2.861 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đây là năm thứ bảy hoạt động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn và là năm thứ năm có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” để các cấp bộ Đoàn và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa ngày 27/7; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hoá; tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Trong ngày 26/7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo các bộ, ngành, T.Ư Đoàn, các tỉnh Bắc Trung bộ, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; thăm, tặng quà cho gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bình, liệt sĩ. Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với phòng khám chữ thập đỏ Đông Anh và các y, bác sĩ trẻ trong Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho gần 500 Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại Trung tâm y tế xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị tiến hành ra quân tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Ban tổ chức chương trình trao tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc màu gia cam; tặng 9 suất quà (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng) cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 10 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 2 Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9. 


Một số hình ảnh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trong ngày 26/7:

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 7
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 8
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 9
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 10
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 11
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 12
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 13
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 14
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.