Lẻ loi những thí sinh môn Sử

TP - Cũng như nhiều năm trước, các thi sinh e ngại lựa chọn môn lịch sử để thi thố, thế nên cũng không có gì lạ khi ở nhiều điểm thi tốt nghiệp, cả chục cán bộ chỉ coi 1 thí sinh.

Hà Nội: Cả Hội đồng thi phục vụ 1 thí sinh

Là thí sinh duy nhất đăng ký thi môn Sử tại hội đồng thi THPT Quang Trung, Đống Đa (Hà Nội), Khánh Linh dự thi môn Sử một mình một phòng, một mình một trường và có tới 18 giám thị, cán bộ phục vụ. Có lẽ vì thế, thí sinh này nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí. Trước giờ vào làm bài thi, Khánh Linh được bố chở đến trường thi bằng xe máy.

Chia sẻ với báo chí, Khánh Linh cho biết, đã chuẩn bị tốt kiến thức nên không lo lắng. Sau 90 phút làm bài, vì có quá nhiều phóng viên chờ phỏng vấn ở cổng, lực lượng bảo vệ đã tạo điều kiện cho bố Linh vào trong sân trường đón con. Với sự hộ tống của bảo vệ, Khánh Linh đã rời điểm thi mà không trả lời bất kỳ thông tin nào với báo chí.

Tại Hội đồng thi trường THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều qua chỉ có hai thí sinh thi môn sử.

Hưng Yên: Nhiều hội đồng không có thí sinh môn sử

Hôm qua, đoàn kiểm tra thi của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT dẫn đầu đã đi kiểm tra đột xuất ở một số hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Buổi sáng, đoàn đến hai hội đồng thi THPT Trưng Vương (huyện Văn Lâm) và THPT Mỹ Hào (huyện Mỹ Hào). Điểm chung của cả hai hội đồng thi này là giám thị được nghỉ sớm trong buổi chiều 2/6, ngay sau khi kết thúc thi môn vật lý, do không có thí sinh nào thi… Sử.

Tuy nhiên, ở Hưng Yên, không chỉ có hai hội đồng trên mới không có học sinh thi Sử. Theo ông Nguyễn Văn Phê, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên, tỉnh này có 36 hội đồng thi thì có tới 15 hội đồng không có thí sinh nào thi Sử.

Lâm Đồng: Nhiều hội đồng thi cũng trắng thí sinh thi môn Lịch sử


Bốn hội đồng thi ở Lâm Đồng không có thí sinh (TS) dự thi môn Lịch sử gồm Nguyễn Tri Phương (TP Bảo Lộc), Nguyễn Chí Thanh (huyện Đam Rông), Hoàng Hoa Thám (huyện Đức Trọng) và Trung tâm GDTX huyện Bảo Lâm. Bốn hội đồng thi khác, mỗi hội đồng chỉ có một TS đăng ký thi môn Lịch sử là Trường dân tộc nội trú liên huyện phía Nam, Xuân Trường (TP Đà Lạt), Phan Bội Châu và Nguyễn Viết Xuân (huyện Di Linh). Toàn tỉnh Lâm Đồng chỉ có 927 TS đăng ký dự thi môn Lịch sử.

* Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có 1.480 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử. Có 4 hội đồng “trắng” thí sinh môn này là hội đồng thi Trường THPT Thiều Văn Chỏi, THPT An Lạc Thôn (cùng huyện Kế Sách), THCS&THPT Thạnh Tân và THCS&THPT Hưng Lợi (cùng huyện Thạnh Trị).

MỚI - NÓNG