Lấy áo phao, sợ phạt tiền một hành khách trốn mất?

Hành vi ăn cắp đồ trên máy bay sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng
Hành vi ăn cắp đồ trên máy bay sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng
Một nhóm hành khách đi trên máy bay Vietnam Airlines có hành vi ăn cắp áo phao và khay đựng suất ăn nhưng lại đổ tội cho an ninh hàng không. Cảng vụ Hàng không miền Nam đã bàn giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình xử lý tuy nhiên hiện không thể liên lạc với  nhóm hành khách này.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, sự việc xảy ra vào hôm 5/8, trên chuyến bay VN1183 của Vietnam Airlines, từ Hải Phòng đi TPHCM.

Nhóm khách ăn cắp đồ trên máy bay là thành viên trong cùng một gia đình, đi máy bay với chung một mã đặt chỗ và suất vé từ một đại lý ở Cát Dài (TP Hải Phòng).

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 5/8, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, nhóm khách này rời sân bay nhưng bỏ quên hành lý trên xe đẩy ở khu vực đón taxi.

Khi đi kiểm tra, nhân viên Đội An ninh trật tự bến xe - Trung tâm An ninh hành không Tân Sơn Nhất đã phát hiện túi xách vô chủ và báo cáo với Chỉ huy đội, thông báo hành lý thất lạc.

Tuy nhiên, do không có người đến nhận nên Đội An ninh lập biên bản, kiểm tra trực quan dưới sự chứng kiến của nhân viên điều hành taxi Vinasun và ca trưởng Đội an ninh trật tự bến xe.

Tài sản bên trong túi xách bị bỏ quên này bao gồm 1 máy tính xách tay Vaios màu bạc (có cả sạc pin); 1 túi giấy bên trong có 4 khay nhựa dùng để phục vụ suất ăn trên máy bay; 2 áo phao cứu sinh; 1 hộp thuốc Esse Light (đã qua sử dụng). Sau khi kiểm tra kỹ, Đội An ninh khẳng định những khay nhựa phục vụ suất ăn và phao cứu sinh trong hành lý này là đồ ăn cắp trên máy bay.

Buổi chiều cùng ngày, 2 người trong nhóm khách tên là Q và P đã đến Đội An trật tự bến xe liên hệ để khai báo và nhận lại hành lý bỏ quên tại sân bay. Các vị khách này đã mô tả lại hình dáng, màu sắc và số đồ vật có trong túi xách, trùng khớp với những đồ vật trước đó được kiểm kê lập biên bản.

Bản khai báo mất đồ cũng ghi rõ trong túi xách có 3 chiếc đĩa nhựa đựng suất ăn trên máy bay, 2 áo phao bơi hàng không.

Xác định đây là hành vi ăn cắp trang thiết bị trên máy bay, Đội An ninh đã thông báo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, mức phạt từ 5-10 triệu đồng. Trước diễn biến này, hành khách P đã đổ lỗi cho nhân viên an ninh bỏ áo phao vào hành lý của mình.

Để đảm bảo việc xử lý công bằng, đúng người đúng tội, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã bàn giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình xử lý.

Cùng tham gia giải quyết vụ việc, Vietnam Airlines đã cho kiểm tra máy bay và phát hiện bị mất 3 áo phao ở vị trí ghế ngồi của nhóm khách này.

Nhóm khách đã thừa nhận áo phao trong hành lý của gia đình là của Vietnam Airlines. Công an phường Tân Bình đã tạm cho gia đình ông Q. về, nhưng hôm nay (6/8) khi gọi điện triệu tập nhóm hành khách đến để giải quyết thì không liên lạc được.

Được biết, một người trong nhóm khách ăn cắp đồ trên máy bay Vietnam Airlines đang công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo Châu Như Quỳnh

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.