Lầu Năm Góc ký thỏa thuận sản xuất hệ thống phòng không cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận trị giá 182 triệu đô la với nhà sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ để sản xuất NASAMS (hệ thống tên lửa đất-đối-không tiên tiến) cho quân đội Ukraine.

Việc sản xuất hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung sẽ được tiến hành tại các cơ sở của Raytheon ở Tewksbury (bang Massachusetts) và dự kiến hoàn thành vào ngày 23/8/2024, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang xung đột với Nga. Có giá trị 2,98 tỷ đô la, đây là gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay và sẽ bao gồm 6 hệ thống NASAMS.

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận sản xuất hệ thống phòng không cho Ukraine ảnh 1

Hệ thống NASAMS. Ảnh: Wikipedia

Gói viện trợ sẽ được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), có nghĩa là các vũ khí và thiết bị quân sự sẽ được sản xuất riêng cho Kiev, không lấy từ kho dự trữ của Mỹ.

Trong một bài báo hồi đầu tháng này, Tạp chí Không quân đã mô tả NASAMS là một công nghệ quan trọng có thể giúp lực lượng Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình của Nga, loại tên lửa đã tấn công các mục tiêu ở Ukraine mà “gần như không bị cản trở”.

Mátxcơva từ lâu đã chỉ trích việc cung cấp vũ khí cho Kiev của Washington và các đồng minh, cho rằng việc này chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo RT
MỚI - NÓNG