Lật mặt thủ đoạn của giang hồ đòi bảo kê nhà nghỉ

Ảnh 2 đối tượng
Ảnh 2 đối tượng
TPO - Trần Đức Vũ và Nguyễn Công Vũ đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vờ hỏi thuê phòng, sau đó uy hiếp lễ tân, la hét, đập phá một số đồ đạc, đuổi khách đang lưu trú ở nhà nghỉ để đòi tiền bảo kê.

Ngày 29.4, Công an TP Quy Nhơn ( Bình Định) cho biết đã bắt 2 đối tượng Trần Đức Vũ ( SN 1990 ở phường Ngô Mây – Tp Quy Nhơn) và Nguyễn Công Vũ ( SN 1990 ở phường Lý Thường Kiệt – Tp Quy Nhơn) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hai đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán Karaoke trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Theo điều tra của Công an TP Quy Nhơn từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2016, Trần Đức Vũ và Nguyễn Công Vũ đã đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vờ hỏi thuê phòng, sau đó uy hiếp lễ tân, la hét, tự xưng mới ở tù ra, đập phá một số đồ đạc, đuổi khách đang lưu trú ở nhà nghỉ để đòi tiền bảo kê. Trung bình mỗi khách sạn nộp cho nhóm đối tượng này 50.000 đồng/ngày.

Công an TP Quy Nhơn đang truy bắt các đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.