Lập tổ công tác điều tra tàu Vinalines Queen chìm

Lập tổ công tác điều tra tàu Vinalines Queen chìm
TP - Chiều 17-1, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, Cục vừa thành lập Tổ điều tra chuyên ngành để tìm hiểu nguyên nhân tàu Vinalines Queen chìm.

> Nghi vấn quanh hành trình Vinalines Queen

Điều tra n
Điều tra tàu Vinalines Queen chìm.

Hiện, tổ công tác đặc biệt đang thu thập các giấy tờ có liên quan và thông tin từ đơn vị quản lý, thủy thủ còn sống để phân tích sự cố.

“Mục đích điều tra nguyên nhân của tổ công tác chủ yếu để rút ra bài học kinh nghiệm, cách phòng tránh không lặp lại kịch bản tương tự trong toàn bộ hoạt động của ngành, chứ không phải điều tra để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan”, Phó Cục trưởng Hàng hải Đỗ Đức Tiến cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Tiến cũng nói, trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân tàu chìm nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an. Dự kiến, do tính chất vụ việc phức tạp, thời gian tổ công tác điều tra tác nghiệp kéo dài hơn 30 ngày.

Trong một diễn biến khác, được biết Cty Vận tải biển Vinalines (đơn vị sở hữu Vinalines Queen) vẫn thuê máy bay tư nhân của Philippines tìm kiếm 22 thủy thủ mất tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Về phía Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Vũ, cho biết: “Trung tâm vẫn phối hợp với các nước Nhật Bản, Philippines… để phát thông báo hàng hải đến các tàu thuyền hoạt động trong khu vực”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG