Lập hội đồng xem xét kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lập hội đồng kiểm điểm xử lý kỷ luật hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột. Trước đó, Thanh tra sở này đã kết luận, chỉ rõ hàng loạt vi phạm mà trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng Lê Văn Thái.

Ngày 11/9, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra hành chính đối với Trường THPT Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Trường THPT Buôn Ma Thuột nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra sở với các nội dung: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản công đối với Trường THPT Buôn Ma Thuột từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra.

Sở cũng yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân trong việc để xảy ra hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra. Báo cáo bằng văn bản, kèm minh chứng về kết quả thực hiện nội dung của Kết luận thanh tra về sở trước ngày 30/9.

“Trường THPT Buôn Ma Thuột sẽ lập Hội đồng trường, tổ chức kiểm điểm từng tập thể, cá nhân trong trường. Còn Sở GD&ĐT sẽ lập Hội đồng kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng Lê Văn Thái và 2 hiệu phó”, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Hiện Sở GD&ĐT đã giao Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng căn cứ nội dung, tính chất, mức độ sai phạm đã được chỉ ra để kiểm điểm và đề nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thái - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với vai trò người đứng đầu.

Lập hội đồng xem xét kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột ảnh 1

Ông Lê Văn Thái - Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột

Trước đó, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ ra hàng loạt vi phạm tại ngôi trường này như: Thanh toán tiền thừa giờ cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái không đúng quy định hơn 43 triệu đồng (năm học 2021-2022 và 2022-2023).

Cũng trong 2 năm học trên, nhà trường chi ngân sách nhà nước nhiều nội dung sai, vượt định mức với trên 419 triệu đồng. Trong đó, nhiều khoản chi cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái không đúng quy định.

Chi sai, vượt ngân sách nhà nước trên 419 triệu đồng. Thu kinh phí hoạt động Ban Đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) trường với mức thu không đúng quy định. Quỹ của hội phụ huynh nhưng việc chi lại do Hiệu trưởng ký, nhiều khoản chi không đúng quy định…

Có 32 hồ sơ chi từ ngân sách Nhà nước thiếu minh chứng lên tới hơn 240 triệu đồng (nhiều khoản chi không có giấy đề xuất nhu cầu; không có biên bản kiểm tra xác minh thực trạng, không có biên bản, không có biên bản kiểm tra thực trạng tài sản hư hỏng…).

Chưa hết, việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, hiệu trưởng không trao đổi, không thông qua lãnh đạo nhà trường và cán bộ quản lý nhà trường. Hiệu trưởng giảng dạy bộ môn Toán nhưng 2 năm liền không sinh hoạt ở tổ Toán – Tin…

Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, để xảy ra các vi phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng Lê Văn Thái.

Liên quan đến các vi phạm tại Trường THPT Buôn Ma Thuột và cá nhân Hiệu trưởng Lê Văn Thái, báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh. Sau đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho lập đoàn kiểm tra, nêu rõ nhiều vi phạm song không làm rõ trách nhiệm cũng như xử lý vi phạm từng cá nhân. Việc khiến nhiều giáo viên trong trường phản ứng, tiếp tục kiến nghị cấp trên.

Sau đó, tháng 4/2024, Sở này quyết định thanh tra hành chính (đột xuất) việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản công đối với Trường THPT Buôn Ma Thuột.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...