Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu

Công an, dân quân tự vệ lập chốt túc trực ngăn chặn người dân tụ tập số đông vào rừng tắm suối bất chấp lệnh cấm.
Công an, dân quân tự vệ lập chốt túc trực ngăn chặn người dân tụ tập số đông vào rừng tắm suối bất chấp lệnh cấm.
TPO - Mặc dù điểm du lịch cộng đồng Khe Đầy (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) đã được yêu cầu dừng hoạt động để phòng chống COVID-19, nhưng hàng trăm người dân vẫn tìm cách đổ xô về đây khiến lực lượng chức năng phải thay phiên chốt trực, ngăn chặn, giải tán tình trạng tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
 VIDEO: Lập chốt ngăn chặn hàng trăm người dân vào rừng tụ tập tắm suối, ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19

Khu du lịch sinh thái cộng đồng suối Khe Đầy (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà; cách TP Huế khoảng 20km) những ngày gần đây luôn xảy ra tình trạng có nhiều người kéo đến tụ tập thành nhóm đông, tổ chức ăn uống, dã ngoại… bất chấp lệnh cấm tập trung đông người.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 1
 
Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 2

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Khe Đầy đã bị yêu cầu đóng cửa, ngưng kinh doanh để phòng chống COVID-19; nhưng nhiều người vẫn tìm đến đây, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ngày 3/4, dọc tuyến đường nhựa dẫn vào Khe Đầy - xã Bình Thành, dù đây là thời điểm “lệnh cấm” tập trung đông người được triển khai thực hiện rộng khắp, nhưng vẫn có nhiều người, đa phần là nam nữ thanh niên từ TP Huế và nhiều địa phương lân cận chạy xe máy, ô tô chở nhau đến đây.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 3

Công an giải thích, yêu cầu du khách quay về.

Khi tới điểm chốt kiểm soát bố trí ở gần cầu treo dẫn vào khu du lịch sinh thái, lực lượng chức năng địa phương đã "đón lõng" và yêu cầu người đi tắm suối, tổ chức nhóm ăn nhậu dừng lại. Các đối tượng này được giải thích và yêu cầu phải quay về.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 4

Mỗi ngày, có từ 100 - 150 du khách tìm lên khe Đầy bất chấp quy định cấm tụ tập đông người để phòng dịch.

Anh Trần Văn Hạnh (ngụ thôn Hòa Hợp, xã Bình Thành) phản ánh, những ngày trước, ngay từ sáng sớm, nhiều du khách đi ô tô, xe máy đã kéo đến bãi tắm Khe Đầy, đem theo đồ ăn, thức uống vào suối tổ chức ăn uống, vui chơi, câu cá thư giãn. Tình trạng này bắt đầu giảm sau khi chính quyền địa phương tăng cường lực lượng ngăn chặn, tuyên truyền các quy định phòng chống dịch bệnh, giải thích, thậm chí phải đẩy đuổi.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 5

Khách tìm đến khe Đầy có người đi ô tô...

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 6

và những người di chuyển bằng xe gắn máy.

Theo ông Nguyễn Trung Nhân, Phó Chủ Chủ tịch UBND xã Bình Thành, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đa số người dân địa phương đều chấp hành quy định cấm tụ tập đông người. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn có một số người dân ở thành phố, các địa phương lân cận kéo nhau lên khu vực Khe Đầy tổ chức ăn uống, tắm suối theo nhóm đông. Bình quân, mỗi ngày có khoảng 100-150 người tìm đến khe Đầy. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã lập 2 điểm chốt kiểm soát để ngăn chặn người dân, du khách kéo nhau lên đây tụ tập số đông.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 7

Sau khi nghe giải thích, những người này đã chấp hành quay về.

UBND xã cũng đã làm việc với các hộ kinh doanh ăn uống tại khu du lịch cộng đồng khe Đầy, buộc ký cam kết tạm ngừng buôn bán. Tất cả chủ hộ kinh doanh tại đây đã nghiêm túc chấp hành, đặc biệt là kể từ thời điểm ngày 1/4 trở lại đây.

Lập chốt chặn hàng trăm người dân đổ xô vào rừng tắm suối, tụ tập ăn nhậu ảnh 8

Công an, dân quân tự vệ thường xuyên tuần tra trong khu suối để sẵn sàng giải tán đám đông tụ tập trái phép giữa mùa dịch.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng nhiều du khách, người dân thiếu ý thức kéo nhau lên đây theo nhóm đông, khiến địa phương phải thường xuyên cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, ứng trực, ngăn chặn tụ tập đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG