Lắp camera giám sát du khách ném tiền lẻ ở lễ hội đền Trần

Du khách thập phương đến đền Trần để xin lộc ấn. Ảnh: Việt Linh.
Du khách thập phương đến đền Trần để xin lộc ấn. Ảnh: Việt Linh.
Ban tổ chức Lễ hội đền Trần 2018 sẽ gắn camera ghi lại hình ảnh những người ném tiền lên kiệu ấn để nhắc nhở.

Bà Phạm Thị Oanh - Phó chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng ban tổ chức Lễ hội đền Trần 2018 cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 26/2 đến 3/3 (tức ngày 11-16/1 âm lịch) với rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như rước kiệu Ngọc Lộ, rước nước, tế cá, trọng tâm là lễ khai ấn đêm 14/1.

Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Trần không trùng với ngày cuối tuần nhưng lượng khách dự báo vẫn sẽ rất đông. Chính vì thế thành phố Nam Định đã lên phương án để đảm bảo an ninh cho lễ hội, đảm bảo số lượng ấn đủ để phát cho du khách tại ba vị trí gồm đền Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa tránh tình trạng tranh cướp ấn.

Năm 2018, lễ khai ấn được thực hiện vào lúc 23h15 ngày 14 tháng Giêng. Sau khi khai ấn, Trưởng từ đền Trần sẽ dâng ấn lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng và mở cửa đền cho nhân dân, du khách thập phương vào lễ đầu năm từ 23h55 cùng ngày.

Để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt bảo vệ lễ rước kiệu ấn, năm nay ban tổ chức sẽ cho lắp camera nơi đại biểu và du khách đứng. Nếu xảy ra tình trạng ném tiền lẻ lên kiệu sẽ trích xuất hình ảnh từ camera để gửi về cơ quan nơi người ném tiền làm việc. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ siết chặt công tác an ninh, tăng cường kiểm soát trật tự, tuyên truyền, cũng như bố trí thêm cán bộ chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ, hướng dẫn người dân vào dâng hương tại khu vực lễ khai ấn.

Theo UBND TP Nam Định, năm nay tình trạng tăng giá gửi xe, đổi tiền lẻ, hành khất từng tồn tại trong các năm trước sẽ được các tiểu ban giám sát chặt chẽ. Ban tổ chức sẽ mời thêm thanh tra ngân hàng phối hợp cùng các tiểu ban, nếu phát hiện người kinh doanh chèo kéo khách đổi tiền lẻ sẽ tịch thu tiền và xử phạt theo quy định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".