Lao ra đường bắt cướp, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Anh Tính lao ra đường chặn xe hai tên cướp.
Anh Tính lao ra đường chặn xe hai tên cướp.
TPO - Nghe tiếng tri hô, nam thanh niên lao ra đường cản xe của hai tên cướp thì bị kẻ ngồi phía sau dùng hung khí đâm suýt trúng tim phải nhập viện cấp cứu.
Chiều 8/10, Công an quận 12, TPHCM đang điều tra truy xét băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản rồi đâm bị thương người truy cản xảy ra trên quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây.

Theo đó, khoảng 8h40 sáng cùng ngày, ông Vũ Công Uẩn (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng bến xe An Sương đi huyện Củ Chi.

Đến đoạn gần cây xăng thuộc địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, bất ngờ bị 2 người đi trên xe máy vượt lên chặn đầu khiến ông Uẩn không kịp xử lý, bị té xuống đường. 

Lao ra đường bắt cướp, nam thanh niên bị đâm trọng thương ảnh 1 Anh Tính lao ra đường cản xe hai tên cướp thì bị đâm.

Lúc này, hai người khác gồm 1 nam, 1 nữ áp sát gây mất tập trung rồi móc túi lấy số tiền 50 triệu của ông Uẩn. Hai đối tượng trên xe máy chặn đầu xe ông Uẩn đã giằng co, khoá tay, giật chìa khoá xe của nạn nhân rồi tháo chạy.

Biết bị cướp, ông Uẩn tri hô nhờ người dân để hỗ trợ. Lúc này, anh Nguyễn Đức Tính (SN 1992, quê Đồng Nai) đang đi bộ phía trước nghe tiếp hô “ Cướp” đã quay lại, lao ra đường chặn đường thì bị tên ngồi ngồi sau xe máy dùng hung khí đâm trúng ngực.

Lao ra đường bắt cướp, nam thanh niên bị đâm trọng thương ảnh 2 Vết thương cách tim nạn nhân chỉ 1cm.

Anh Tính được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ, vết thương làm thủng phổi và tràn dịch phổi. May mắn là anh Tính bị đâm cách tim đúng 1cm nên không nguy hiểm đến tính mạng.

“Lúc đó em đang đi trên đường, thấy tông xe nhưng nghe tri hô cướp thì em ra chặn lại. Lúc đó, tụi nó tông em rồi bỏ chạy thì em mở áo ra thì thấy chảy máu”, anh Tính cho hay.

Được biết, anh Tính vừa mới từ ở quê lên TPHCM để đi xin việc làm. Sau vụ việc, anh Uẩn đã vào bệnh viện hỗ trợ và liên hệ cho người thân anh Tính.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.