Vụ 2 người đàn bà bị cướp đâm trọng thương: Gây án sau khi mua dâm

Nghi phạm Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Zing
Nghi phạm Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Zing
TPO - Mua dâm không muốn trả tiền, Lực đã truy sát bạn tình rồi dùng dao đâm và đâm người can ngăn trọng thương...

Vụ việc trên xảy ra khoảng 10h sáng nay (10/7), tại tiệm tóc N.L trên đường Nguyễn Lương Bằng (tổ 37 phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, trú tại Quỳnh Tâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến tiệm tóc mua dâm nữ nhân viên tên Tr. Sau đó Lực không trả tiền mua dâm mà dùng dao uy hiếp chị Tr. cướp tài sản.

Chị Tr. phản kháng, bị dao cắt nhiều vết trên người và chạy ra đường kêu cứu trong tình trạng khỏa thân.

Vụ 2 người đàn bà bị cướp đâm trọng thương: Gây án sau khi mua dâm ảnh 1  Đối tượng Lực bị lực lương chức năng bắt giữ.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Ngô Thị Phương (70 tuổi) ở gần đó chạy đến can ngăn thì bị Lực đâm nhiều nhát vào người. Bà Phương được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Trao đổi với Tiền Phong, BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay bà Phương nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, với nhiều vết đâm ở bụng, phổi…Hiện các bác sĩ vẫn đang làm phẫu thuật cho nạn nhân.

Vụ 2 người đàn bà bị cướp đâm trọng thương: Gây án sau khi mua dâm ảnh 2 Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt được vào trưa cùng ngày. Đối tượng khai nhận trước đây làm công nhân đổ cốt pha tại quận Liên Chiểu, vừa nghỉ việc hai ngày. Trước khi vào tiệm tóc, Lực đã xuống chợ mua dao dự định đi cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.