Lào Cai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai gồm 15 người, trong đó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm trưởng ban. 

Sáng 26/6, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lào Cai chính thức ra mắt với 15 người, trong đó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong làm trưởng ban.

Lào Cai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Bốn Phó trưởng ban gồm các ông: Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Toàn Thắng - Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Phó trưởng ban Thường trực là ông Lý Văn Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

Chín ủy viên là lãnh đạo các cơ quan như: Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp...

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Toàn Thắng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, cho biết tỉnh ủy đã có Quyết định số 446 QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngày 23/6. Sáng 26/6, ban chỉ đạo chính thức ra mắt.

Tinh thần của ban chỉ đạo là thực hiện theo đúng quy định 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư TW Đảng quy định chức năng, quyền hạn, triển khai kịp thời các nhiệm vụ, các chế độ làm việc.

"Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng quy chế làm việc và tổ chức phiên họp đầu tiên", ông Thắng nói.

Về những vụ việc trong tỉnh đưa vào diện theo dõi, kiểm tra xử lý, ông Thắng cho biết đã giao cơ quan thường trực xem xét và tham mưu trước khi đưa ra họp ban chỉ đạo.

Tại khu vực Tây Bắc, ngoài Lào Cai còn có Điện Biên và Sơn La cũng đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.