Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ bị đốt phá

Ngọn lửa bùng lên trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco
Ngọn lửa bùng lên trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco
TPO - FBI đang điều tra vụ phóng hỏa trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Mỹ). Trung Quốc cũng đang yêu cầu Mỹ “dùng mọi biện pháp để bảo vệ” các cơ quan ngoại giao của họ.

Lãnh sự quán Trung Quốc tuyên bố, camera giám sát của họ cho thấy, nghi phạm bước ra từ một chiếc xe tải nhỏ, đổ hai can xăng lên cổng trước lãnh sự và châm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, nghi phạm lên xe đi mất.

“Chúng tôi cực lực lên án cuộc tấn công hèn hạ này. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đầy đủ cho các nhân viên lãnh sự Trung Quốc cũng như tài sản”, ông Wang Chuan, người phát ngôn của lãnh sự quán Trung Quốc tuyên bố.

Theo CNN, không có ai bị thương trong vụ cháy mặc dù có nhiều nhân viên đang ở trong lãnh sự quán tại thời điểm trên.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ phóng hỏa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf tuyên bố: “Chúng tôi coi vụ việc rất nghiêm trọng. Nước Mỹ lo ngại sâu sắc về cuộc tấn công”.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.