Lãnh gần 100 cú đánh, võ sĩ MMA bị chảy máu khắp mặt

Tony Ferguson (trái) liên tục chịu đòn từ Justin Gaethje.
Tony Ferguson (trái) liên tục chịu đòn từ Justin Gaethje.
TPO - Võ sĩ MMA nổi tiếng Tony Ferguson đã dính chấn thương nặng ở vùng mặt sau khi lãnh gần 100 cú đánh từ Justin Gaethje.

Trận chung kết tranh đai hạng nhẹ giữa Tony Ferguson và Justin Gaethje là sự kiện chính của UFC 249 tổ chức tại Floria hôm qua. Justin chỉ là “kẻ thế vai” ở trận đấu này sau khi võ sĩ bất bại Khabib Nurmagomedov rút lui vì không thể rời khỏi nước Nga.

Trước trận đấu, Tony Ferguson được đánh giá cao hơn. Võ sĩ này đã 36 tuổi nhưng vẫn dẻo dai và sung sức. Anh đã có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp kể từ sau thất bại trước Michael Johnson vào tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, Tony Ferguson đã hoàn toàn bất lực trước Justin Gaethje, người nổi tiếng với lối đánh liều mạng.

Trong 23 trận đấu tại MMA, Justin Gaethje giành  chiến thắng 21 trận, trong đó có 18 trận thắng knock-out. Ngược lại, 2 trận thua võ sĩ 31 tuổi này phải chịu cũng đến sau khi anh bị đối thủ hạ knock-out.

Tại UFC 249, Justin Gaethje thể hiện phong cách quen thuộc khi lao vào tấn công Tony Ferguson ngay từ những giây đầu tiên và không cho đối thủ thời gian để thở. Justin đã tung ra gần 100 cú đánh về phía Tony trong 5 hiệp đấu trước khi trọng tài phải cho dừng trận đấu.

Gương mặt của Tony Ferguson gần như biến dạng và anh không thể tiếp tục thi đấu. Theo Sun Sports, võ sĩ 36 tuổi này đã bị gãy xương gò má trái và chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Chủ tịch UFC, Dana White cho rằng Tony Ferguson thảm bại vì cố gắng ép cân quá nhanh. Tony Ferguson đã phải giảm cân 2 lần trong vòng 1 tháng để thi đấu với Justin Gaethje. Hệ quả, võ sĩ này phản ứng chậm chạp hơn thường lệ và không thể tránh né các đòn đánh như vũ bão của đối thủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.