Ba cầu thủ mắc COVID-19, Ngoại hạng Anh đứng trước tương lai bất định

Ba cầu thủ mắc COVID-19, Ngoại hạng Anh đứng trước tương lai bất định
TPO - Ngày giải Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu sau khi bị tạm hoãn kể từ giữa tháng 3 do dịch COVID-19 đang trở nên mịt mù hơn bao giờ hết khi cách đây ít phút, CLB Brighton xác nhận đội bóng này có cầu thủ thứ 3 dương tính với virus corona mới.

CLB chủ sân The Amex không tiết lộ tên cầu thủ mắc COVID-19 thứ 3 của đội bóng nhưng cho biết cầu thủ này trong ngày hôm qua (9/5) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới và sẽ được tự cách ly trong vòng 14 ngày, theo quy định của các cơ quan y tế Anh.

CLB Brighton cũng khẳng định hoạt động tập luyện của đội bóng vẫn sẽ diễn ra bình thường. Trước đó, các cầu thủ của đội bóng ở vùng biển phía Nam nước Anh đã trở lại tự luyện tập cá nhân trên sân tập của CLB.

Trước thông tin trên, Giám đốc điều hành (GĐĐH) của CLB Brighton là ông Paul Barber đã bày tỏ sự quan ngại khi cho biết mặc dù đội bóng đã áp dụng tất cả các biện pháp chống dịch cần thiết trong vài tuần qua và các cầu thủ vẫn chưa tham gia vào bất kỳ buổi tập luyện đáng kể nào, đội bóng vẫn phải đón nhận thông tin một cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới”.

Ông Barber trước đó đã cùng với GĐĐH của hai CLB Aston Villa và Watford công khai phản đối kế hoạch Premier League sẽ hoàn thành phần còn lại của mùa giải trên các sân trung lập, một phần của dự án mang tên “Tái khởi động” (Project Restart) nhằm giúp giải đấu này trở lại sớm nhất có thể của BTC Premier League.

Bên cạnh CLB Brighton, một CLB đang thi đấu tại giải hạng nhì Đức (Bundesliga 2) là Dynamo Dresden đã phải thông báo cách ly toàn bộ đội 1 và các thành viên trong BHL sau khi hai cầu thủ của đội bóng này được xác định mắc COVID-19.

Được biết Đức sẽ là quốc gia sớm nhất tại châu Âu cho phép bóng đá trở lại với hai giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá tại nước này là Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ tiếp tục diễn ra kể từ thứ 7 cuối tuần sau (16/5), sau khi bị hoãn do dịch COVID-19.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG