Lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác vì bị điều tra liên quan đến vi phạm đất đai

Khu vực đất bị chuyển đổi thành nghãi trang để bán - Ảnh: Đông Minh
Khu vực đất bị chuyển đổi thành nghãi trang để bán - Ảnh: Đông Minh
TPO - Chiều nay, 21/7, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết huyện nay vừa đình chỉ công tác đối với 2 lãnh đạo chủ chốt của xã Đông Minh vì liên quan đến vi phạm đất đai, bị công an điều tra.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, ông Phạm Văn Nghiêm cho biết, chiều qua (20/7), huyện Tiền Hải đã tống đạt quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 19/7) đối với hai lãnh đạo xã trên địa bàn.

Đó là ông Tô Xuân Đam (55 tuổi), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Minh và ông Ngô Xuân Bừng (48 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh (Cả hai đều trú quán tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình).

Quyết định đình chỉ công tác trên nhằm phục vụ công tác điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để làm rõ sai phạm liên quan đến quản lý đất đai.

Cũng theo ông Nghiêm, trước đó, ngày 16/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88 về vi phạm các quy định trong quản lý đất đai tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định: Năm 2017, để đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, ông Tô Xuân Đam chỉ đạo cấp dưới chuyển đổi 11.211,3 mét vuông đất trồng lúa thành đất nghĩa trang, giao cho 62 hộ gia đình, dòng họ với diện tích 7.488 mét vuông để sử dụng cát táng, thu tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chi phí xây dựng các hạng mục mở rộng nghĩa trang thôn Đồng Châu.

Lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác vì bị điều tra liên quan đến vi phạm đất đai ảnh 1

Thông báo của Cơ quan CSĐT về sai phạm - Ảnh: Đông Minh

Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND xã Đông Minh nói chung, cá nhân 2 cán bộ xã này không báo cáo cấp trên, không làm thủ tục chuyển đổi, không được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền trong việc chuyển đổi, cũng như giao đất.

Xét thấy trách nhiệm của hai lãnh đạo xã này đủ yếu tố xử lý hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, đồng thời đề nghị huyện Tiền Hải và xã Đông Minh về việc sẽ khởi tố bị can đối với 2 trường hợp này để có biện pháp xử lý về chính quyền.

Hiện cả hai lãnh đạo xã đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG