Lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc họp riêng tại Bình Nhưỡng

Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim bắt tay hôm qua, 18/9. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim bắt tay hôm qua, 18/9. Ảnh: Yonhap
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sáng nay, 19/9, tiếp tục tham dự vòng đàm phán thứ 2 - cũng là vòng đàm phán cuối cùng - trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in sáng nay được tổ chức tại nhà khách Paekhwawon – nơi ông Moon nghỉ lại trong chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 3 ngày.

Khác với vòng đàm phán đầu tiên, cuộc gặp thứ 2 được cho là chỉ có sự tham gia của Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim.

Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc – ông Chung Eui-yong đã được nhìn thấy đứng bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc họp của hai nhà lãnh đạo, theo cảnh quay trực tiếp được phát sóng tại Seoul.

Trước đó, ông Chung và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon đã tham dự vòng đàm phán đầu tiên, cùng em gái Chủ tịch Kim – bà Kim Yo-jong và ông Kim Yong-chol – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong cuộc gặp hôm qua, 18/9, ông Kim cảm ơn ông Moon vì tham gia thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng Sáu, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán phi hạt nhân hoá giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ đạt được nhiều tiến bộ.

Tuỳ thuộc vào kết quả thảo luận, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ đưa ra tuyên bố chung, theo ông Yoon Young-chan – thư kí cấp cao của Tổng thống Moon.

“Thật khó để dự đoán hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thoả thuận gì”, ông Yoon nói. “Việc công bố kết quả cuộc gặp cũng đã được lên lịch, tuy nhiên chúng tôi chưa biết chính xác thời gian.”

Nếu hai nhà lãnh đạo quyết định tổ chức họp báo chung, sự kiện này có thể sẽ được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, hai ông Moon – Kim có thể sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của báo giới.

Tối nay, Tổng thống Moon sẽ tham dự tiệc chia tay do Chủ tịch Kim chủ trì. Ông Moon dự kiến sẽ trở về Hàn Quốc vào sáng mai, 20/9.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.