Lãnh đạo huyện bị nhiều đơn tố cáo, tỉnh Gia Lai xem xét kiểm điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Kbang (Gia Lai) phát sinh một số đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó 12 đơn liên quan Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa thống nhất xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cùng các cá nhân liên quan.

Ngày 27/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa họp, thảo luận, thống nhất cần tập trung xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cùng các cá nhân liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra một số hạn chế, khuyết điểm.

Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện này phát sinh một số đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó 6 đơn liên quan Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 12 đơn liên quan Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, có trường hợp đơn tố cáo có tên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phải xem xét, giải quyết; có trường hợp phải xây dựng kế hoạch khảo sát, nắm tình hình, gây nghi ngờ trong dư luận về sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Kbang còn để xảy ra 70 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, trong đó xử lý hành chính 60 vụ, 10 vụ có dấu hiệu tội phạm.

MỚI - NÓNG