Lãnh đạo Hà Nội thăm chiến sỹ bị thương trong vụ cháy

Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi và động viên các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phố Trần Thái Tông.
Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi và động viên các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phố Trần Thái Tông.
TPO - Ngày 2/11, Đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phố Trần Thái Tông đang điều trị tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Hai chiến sĩ bị thương khi tham gia chữa cháy cứu nạn tại vụ cháy trên phố Trần Thái Tông là Trung úy Lê Đình Vĩnh (sinh năm 1989, cán bộ Khoa cứu hộ cứu nạn, Đại học PCCC) và chiến sĩ Trần Tuấn Anh (sinh năm 1996, công tác tại Công an PCCC Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đã ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe và động viên Trung úy Lê Đình Vĩnh, yên tâm điều trị và sớm bình phục. Đồng thời bày tỏ sự đau xót, trước sự cố cháy xảy ra.  Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng xin chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Phương Kiến Quốc, đến thời điểm này, 13 nạn nhân của vụ cháy đã được gia đình đón, đưa về nhà làm các thủ tục an táng. “Suốt đêm qua lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ của quận đã có mặt đến sáng nay tại nhà tang lễ, động viên chia sẻ và hỗ trợ với tinh thần cao nhất các gia đình, làm thủ tục an táng các nạn nhân”, ông  Quốc cho biết.

Đại diện Bệnh viện 198 cho biết, hai chiến sĩ trên được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vào khoảng 16 giờ chiều 1/11. Trung úy Lê Đình Vĩnh nhập viện trong tình trạng cổ chân trái bị thương, chảy nhiều máu được xác định bị đứt gân duỗi 5 ngón bàn chân trái. Ngay sau đó, Trung úy Lê Đình Vĩnh đã được khâu cầm máu và phẫu thuật nối gân. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sau 2 tuần có thể ra viện. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị đứt gân duỗi nên sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ phải trải qua thời gian phục hồi chức năng, khả năng đi lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đối với chiến sĩ Trần Tuấn Anh, do vết thương nhẹ (bỏng độ 2 bàn tay trái) nên sau khi nhập viện đã được tiêm uốn ván và xử lý vết thương. Đến sáng 2/11, bệnh nhân đã được ra viện.

MỚI - NÓNG