Lãnh đạo Ấn – Trung sắp gặp nhau lần đầu kể từ đụng độ chết người trên biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên vào ngày 16/9, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc đụng độ chết người trên biên giới hai nước vào năm 2020.
Lãnh đạo Ấn – Trung sắp gặp nhau lần đầu kể từ đụng độ chết người trên biên giới ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Vũ Hán năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/9, ông Modi bay đến thành phố Samarkand của Uzbekistan để dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cùng với ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sự kiện diễn ra sau khi lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ rời khỏi một khu vực tranh chấp gần ở biên giới trên núi Himalaya, sau hơn 2 năm đối đầu. Ông Tập và ông Modi chưa có cuộc trao đổi nào với nhau kể từ vụ đụng độ nghiêm trọng xảy ra.

Tại cuộc họp báo ngày 15/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết ông Modi sẽ có các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị ngày mai (16/9), nhưng từ chối xác nhận cuộc với ông Tập. Trung Quốc cũng chưa xác nhận hai lãnh đạo sẽ gặp nhau.

Các thành viên thường trực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Pakistan.

Nga đã xác nhận cuộc song phương giữa Tổng thống Putin với Thủ tướng Modi, trong đó chủ đề chính sẽ là thương mại, xuất khẩu phân bón và lương thực của Nga sang Ấn Độ.

Ngoại trưởng Kwatra cho biết hội nghị thượng đỉnh năm nay sẽ bàn về thương mại, an ninh khu vực và du lịch.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG