Lãnh án tù vì hủy hoại rừng thông

Bị cáo Bình và các đồng phạm
Bị cáo Bình và các đồng phạm
TP - Ngày 6/2, Tòa án quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo về tội hủy hoại rừng trên địa bàn huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Do khu rừng các đối tượng xâm hại nằm trên đất quốc phòng nên Tòa án quân sự khu vực 2 thụ lý, xét xử. Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2019, Bình và Thân bàn bạc, thống nhất với nhau đi tìm và hủy hoại rừng thông dọc hành lang Quốc lộ 14 để chiếm đoạt đất mặt đường.

Bình mua khoan tay, thuốc diệt cỏ; Thân chuẩn bị đồ dùng để khoan và đổ thuốc vào cây thông. Sau đó, 2 đối tượng này tìm đến rừng thông tại tiểu khu 1664, rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (thuộc thôn 11, xã Nâm N’Jang) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý để “đầu độc” rừng cây. Nhóm đối tượng rủ thêm Dụng, Hùng, Tiến và thuê Đồng tham gia. Tiến chỉ góp tiền mua công cụ, thuốc diệt cỏ và lái ô tô chở các đối tượng còn lại thực hiện hành vi.

Hủy hoại xong khu rừng thông tiểu khu 1664, các đối tượng lại đến tiểu khu 1699, rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (bon Păng Sin, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) do UBND huyện Đắk Song quản lý. Trong 9 đêm, 6 đối tượng đã hủy hoại trên 1.000 cây thông với hơn 30.000 m2 rừng thông thuộc quản lý của UBND huyện Đắk Song và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, gây thiệt hại gần 600 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt, Bình và Thân 9 năm tù; Dụng và Hùng 8 năm tù; Tiến và Đồng 7 năm tù. Ngoài ra, Bình và Thân, mỗi người bị phạt 30 triệu đồng; các bị cáo còn lại, mỗi người bị phạt 20 triệu đồng. Các bị cáo còn phải bồi thường phần thiệt hại đã gây ra với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh khu rừng thông dọc Quốc lộ 14 và 28 (đoạn qua Đắk Nông) bị đầu độc bằng hóa chất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo sự việc. UBND tỉnh Đắk Nông sau đó đã giao công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG