Lạng Sơn: Trên 510 con gia súc chết do rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, tính từ đầu tháng 2/2022 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 510 con gia súc, gồm trâu, bò, dê, ngựa tại 7 huyện bị chết do rét đậm, rét hại.

Trong đó, huyện Chi Lăng có hơn 220 con, huyện Lộc Bình có 142 con, Cao Lộc có 61 con...

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm các đợt rét đậm, rét hại kéo dài trên diện rộng. Người chăn nuôi cần gia cố chuồng trại, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C kèm mưa phùn tuyệt đối không chăn thả tự do mà phải nuôi nhốt tại chuồng có quây bạt giữ ấm tránh gió lùa, tránh mưa hắt; bổ sung chất tinh bột, khoáng, vitamin và cho uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi.

MỚI - NÓNG