Lăng Bác đón tiếp nhân dân trong ngày đầu tiên năm 2021

TPO - Thứ Sáu, ngày 1/1/2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian từ 8 đến 11 giờ.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài: “Thứ Sáu, ngày 1/1/2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 8 đến 11 giờ.”

 Trong quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 Được biết, tính từ khi mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 29/8/1975 đến ngày 29/7/2020, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn gần 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón tiếp hơn 1.000 Đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.