Lan tỏa phong trào hành động cách mạng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và các đại biểu tham quan các thiết bị phòng hóa do ĐVTN Binh chủng Hóa học tham gia chế tạo, sản xuất vào chiều 18/6. Ảnh: Nguyễn Minh
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và các đại biểu tham quan các thiết bị phòng hóa do ĐVTN Binh chủng Hóa học tham gia chế tạo, sản xuất vào chiều 18/6. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Chiều 18/6, tại Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng), diễn ra hội nghị giao ban Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu một số ban trực thuộc T.Ư Đoàn và các đơn vị trong cụm; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học.  

Hội nghị đánh giá: Các cấp bộ Đoàn trong cụm đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình, hoạt động phát huy tính sáng tạo của đoàn viên và lồng ghép nhiều hoạt động tạo sức lan toản lớn, thu hút nhiều ĐVTN niên tham gia. Các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức với nhiều phương thức đổi mới, hấp dẫn ĐVTN, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị có qui mô rộng lớn và lan tỏa. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng được tuổi trẻ hưởng ứng sôi nổi, trong đó các đơn vị trong cụm đã đóng góp nguồn lực lớn đáng kể; đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên có qui mô, tầm cỡ trọng điểm, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi.

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 1 Quang cảnh hội nghị

Tiêu biểu là các đơn vị trong cụm đã tổ chức 3 phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo chất lượng và lan tỏa rộng rãi (gồm các phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên tình nguyện và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc). Bên cạnh đó, 3 chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập, Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp cũng đã phát huy hiệu quả cao.

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 2 Đại tá Hoàng Xuân Dũng, Chính ủy Binh chủng Hóa học trao biểu trưng Bộ đội Hóa học tặng các đại biểu về dự hội nghị, chiều 18/6

Thu hút thanh niên có nhiều ý tưởng

Theo báo cáo của Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, các đơn vị trong toàn cụm tổ chức thực hiện rộng rãi, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, thu hút thanh niên có nhiều ý tưởng, hoạt động đóng góp cho chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2018.

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 3 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn đã tập trung triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Ảnh: Nguyễn Minh
Điển hình như Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVIII với 444 công trình, sáng kiến tham gia đảm bảo chất lượng, tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, học tập sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, bảo vệ môi trường… Đoàn Thanh niên Bộ Công an thành lập mới 58 “Câu lạc bộ sáng kiến”, “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ”; tổ chức cho ĐVTN tham gia đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. 

Đoàn khối Cơ quan T.Ư đã tổ chức “Tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong ĐVTN khối công nhân, công chức, viên chức” nhằm chia sẻ những giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong từng lĩnh vực đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất lao động trong các doanh nghiệp. Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư cũng đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo kết luận về các giải pháp thúc đẩy phong trào sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đặc biệt, 10 ĐVTN Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đã được vinh danh tại lễ trao giải “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ IX do T.Ư Đoàn tổ chức…

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 4 Thông qua mô hình cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” của tuổi trẻ Quân đội, đã lan tỏa tình yêu Tổ quốc, nâng cao kiến thức về biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền cho thế hệ tương lai. Ảnh: Nguyễn Minh
Trong phong trào Thanh niên tình nguyện và phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện bằng nhiều hình thức phong phú gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị. 
Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo” tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN với các hoạt động chính như thăm hỏi, tặng quà thanh thiếu nhi và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết; chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hiến máu tình nguyện...

Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong cụm tiếp tục triển khai các nội dung, chương trình lớn của Đoàn như: Tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, 73 năm Ngày Quốc khánh, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN; nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Triển khai các nội dung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện. Tăng cường các hoạt động của phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; tích cực tham gia đóng góp ý tưởng tại Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính.

Tiếp tục triển khai các nội dung cụ thể của phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 5 Cùng với những đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn, tuổi trẻ Quân đội và Công an luôn đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng do T.Ư Đoàn phát động, chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Minh
Lan tỏa phong trào hành động cách mạng ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp lập nghiệp, rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Triển khai các hoạt động giao lưu quốc tế; các hoạt động nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của thanh niên, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh. 
Thực hiện chủ trương cán bộ Đoàn cấp T.Ư và cấp tỉnh công tác tại cơ sở (chủ trương 1+2); tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các đơn vị trong cụm.

Thực hiện chương trình Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, Đoàn khối Cơ quan T.Ư đã tổ chức 10 buổi tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm; 6 buổi tọa đàm về học nghề, lập nghiệp; 8 cuộc thi về chuyên môn, kỹ năng mềm; 14 cuộc đối thoại chuyên đề, thu hút trên 4.000 ĐVTN tham gia. Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức các hội thi nâng cao tay nghề, diễn đàn thanh niên trao đổi về nghề nghiệp, thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp, thăm quan các mô hình sản xuất, lớp học nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho gần 3.000 ĐVTN.

Ban Thanh niên Quân đội chỉ đạo các trường tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy tổ chức hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi với sự tham gia của 2.000 lượt ĐVTN. Đoàn Thanh niên các trường Công an nhân dân tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp với sự tham gia của 2.000 sinh viên hệ dân sự; Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục VIII duy trì việc tổ chức hoạt động “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thi đỗ các trường CAND”, tổ chức các lớp ôn bổ sung kiến thức buổi tối.

MỚI - NÓNG