Lần đầu tiên xuất hiện du thuyền 5 sao trên vịnh Nha Trang

Du thuyền Hoàng Đế trên vịnh Nha Trang
Du thuyền Hoàng Đế trên vịnh Nha Trang
Tối 4/5, tại Hà Nội, công ty Du thuyền Hoàng Đế – Emperor Cruises tổ chức ra mắt thương hiệu Emperor Cruise, du thuyền 5 sao đầu tiên tại Vịnh Nha Trang do Việt Nam sản xuất và thuộc sở hữu của người Việt.  

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm du lịch, đôi bạn Bùi Đức Long và Phạm Hà, những người đã từng rành rẽ mọi ngóc ngách và rặng san hô trên vịnh Hạ Long, nhận thấy Nha Trang với 365 ngày nắng cùng 4 triệu du khách trong và ngoài nước hàng năm nhưng nơi này vẫn thiếu các dịch vụ du lịch cao cấp. 

Trong suốt hai năm qua, họ đã cùng nhau lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịch vụ khám phá vịnh Nha Trang bằng du thuyền cao cấp và sự nỗ lực được đền đáp bằng việc du thuyền Hoàng Đế chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/ 2015 và nhận được những lời nhận xét tốt từ những vị khách đầu tiên.

Lần đầu tiên xuất hiện du thuyền 5 sao trên vịnh Nha Trang ảnh 1

Ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang 

Lấy cảm hứng từ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam, thường chọn vịnh Nha Trang để đi nghỉ và câu cá trên thuyền rồng, do đó mọi thiết kế và dịch vụ trên du thuyền đều được chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ khiến du khách có giác như mình được phục vụ như vua. 

Đặc biệt, mỗi phòng trên du thuyền đều được thiết kế khép kín và đều có cửa sổ giúp du khách ngắm vịnh Nha Trang mọi nơi, mọi lúc trong suốt hành trình.

Ông Phạm Hà, Phó Giám đốc Emperor Cruises tự tin khẳng định: “Du khách đến với Emperor Cruises sẽ có những trải nghiệm và được đội ngũ nhân viên phục vụ để du khách có cảm giác mình là một Hoàng đế”.

Hiện tại,  mới chỉ có một du thuyền Hoàng Đế với 8 phòng đôi cung cấp 2 gói sản phẩm. Gói du ngoạn trong ngày (Day cruises) từ 8g30 đến 16g30 với giá trọn gói là 105$ – 168$ và gói Ngắm hoàng hôn và ăn tối (Sunset Cruise) từ 16g30 đến 21g30 với giá 70$ – 110$.  Gói dịch vụ trải nghiệm du thuyền về đêm sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, vì vậy, ngoài yếu tố phát triển du lịch, Emperor Cruises cũng luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, sinh quyển tại vịnh Nha Trang. 

Ông Bùi Đức Long, Giám đốc Emperor Cruises cho biết: “Yếu tố phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm xã hội là yếu tố hàng đầu của Emperor Cruises, vì vậy chúng tôi đã trang bị toàn bộ máy xử lý phế thải, máy lọc nước hiện đại và tiên tiến nhất của Nhật Bản trên tàu để bảo vệ môi trường” 

Lần đầu tiên xuất hiện du thuyền 5 sao trên vịnh Nha Trang ảnh 2 Phòng nào cũng có view nhìn ra vịnh 
Lần đầu tiên xuất hiện du thuyền 5 sao trên vịnh Nha Trang ảnh 3 Phòng ngủ trên Du thuyền Hoàng Đế 
 Emperor Cruises có kế hoạch mở rộng hoạt động với 10 du thuyền trong 5 năm tới tại Vịnh Nha Trang và trong tương lai sẽ có du thuyền đi dọc Việt Nam từ Bắc chí Nam và mở rộng hoạt động ra các nước trong khu vực như Thái Lan, Myanmar…

Du khách sẽ chỉ mất khoảng 40 phút chạy xe dọc theo đường bờ biển tuyệt đẹp từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến trung tâm Nha Trang, và thêm 15 phút từ Nha Trang đến cảng Nha Trang để bắt đầu chuyến du ngoạn trên Hoàng Đế  Du thuyền (Emperor Cruises). Các điểm đến trong chuyến du ngoạn ban ngày của du khách bao gồm: tới đảo Hòn Miếu để thăm đền thờ cá Ông; thăm hồ cá Tri Nguyên;  tiếp tục qua Hòn Tằm, Hòn Một và Hòn Mun. Tại Hòn Mun du thuyền sẽ dừng lại cho du khách tham gia các hoạt động biển như: bơi, lặn biển, chèo thuyền kayak, đi thuyền đáy kính ngắm san hô; thăm  Đầm Bấy và dừng lại để cho du khách thưởng thức bữa trưa với nhiều loại hải sản; thăm  Đảo Hòn Tre và Bãi Trù – là bãi biển hoang sơ, trải dài cát trắng.


MỚI - NÓNG