Làm việc 'mờ nhạt', chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
Sông Ayun bị "chặt khúc" để khai thác cát tận thu. Ảnh: N.G
Sông Ayun bị "chặt khúc" để khai thác cát tận thu. Ảnh: N.G
TPO - Làm việc với thái độ cầm chừng, không tạo được sự đột phá; ngoài ra để nhiều cá nhân "nắn sông" khai thác cát vô tội vạ… ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 22/11, ông Lê Trọng - Chủ tịch huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta.

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Mang Yang, cho hay, ông Nghiệp bị tạm đình chỉ công tác do nhiều việc gộp lại. Theo đó, dù huyện chỉ đạo rất quyết liệt, đề nghị xã phải tiêm bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân, nhưng xã không làm được, vắc xin còn tồn buộc phải đưa sang xã khác. Khi huyện truy vấn thì ông Nghiệp trả lời rằng: “Do người dân đi làm rẫy, nên không vận động được”.

Ngoài ra, thời gian qua, sông Ayun đoạn chảy qua xã Đak Jơ Ta do ông Nghiệp làm chủ tịch xã bị nhiều cá nhân “nắn sông” để khai thác cát. Theo quy định, khu vực này chỉ có một doanh nghiệp được tỉnh cấp phép khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại “chặt khúc” bán vị trí cho nhiều cá nhân khác cùng khai thác. Chỉ 1km có gần 20 máy nổ, đầu bơm đua nhau hút cát, tận thu khoáng sản.

“Trong thời gian làm chủ tịch xã, anh Nghiệp điều hành công việc rất mờ nhạt, thiếu trách nhiệm, không đột phá. Nhiều lý do gộp lại nên huyện tạm đình chỉ công tác đối với ông Nghiệp”, bà Hoàng Thị Lan Anh trao đổi.

Quyết định tạm đình chỉ công tác của huyện đối với ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Chủ tịch xã Đak Jơ Ta, nêu nguyên nhân: “Thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch COVID-19 và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã Đak Jơ Ta; chưa thực hiện tốt trách nhiệm người đứng đầu UBND xã”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.