Làm rõ vụ tràn dầu thải đầu nguồn sông Hiếu

Dầu FO tràn xuống đầu nguồn sông Hiếu, gây ô nhiễm
Dầu FO tràn xuống đầu nguồn sông Hiếu, gây ô nhiễm
TP - Chiều 10/11, Công an huyện Cam Lộ thông tin, đã kiểm tra, lập biên bản về việc Trạm trộn bê tông nhựa nóng thuộc Cty Cổ phần Việt Ren (trụ sở tại Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Quảng Trị) phát tán dầu thải FO ra đầu nguồn sông Hiếu, gây ô nhiễm môi trường. 

Sông Hiếu là con sông chảy qua địa bàn 3 huyện Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Trước đó, liên tục trong 3 ngày (7-9/11), người dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ phát hiện có nhiều váng dầu xuất hiện trên diện tích lớn dọc thượng nguồn sông Hiếu (đoạn qua xã này), nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bám theo dấu vết dầu thải dọc bờ sông, Công an huyện Cam Lộ xác định vệt dầu có nguồn gốc từ Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Cty Cổ phần Việt Ren (đóng tại thôn Thượng Lâm, Cam Thành, Quảng Trị).

Trạm trộn bê tông nằm trên đồi cao. Quanh khu vực máy móc sản xuất hiện tại vẫn còn một khối lượng khá lớn dầu đổ tràn lan không được thu gom và nhiều thùng phuy đựng dầu khác.

Ông Nguyễn Hữu Phương, Đội trưởng, đại diện Trạm bê tông nhựa nóng Cty Cổ phần Việt Ren thừa nhận, cách đó mấy ngày, thùng phuy đựng dầu FO đặt tại trạm bị nghiêng, khoảng 200 lít dầu bị đổ ra ngoài. Số dầu này đã theo dòng nước trôi ra đầu nguồn sông Hiếu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cam Lộ tiếp tục xử lý.    

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.