Làm rõ lý do hủy bản án 'tuồn' ma túy vào trại giam ở Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tòa cấp cao quyết định hủy án vụ vận chuyển ma túy vào trại giam ở Thanh Hóa từ năm 2014 vì cấp sơ thẩm không áp dụng đầy đủ hình phạt tù.

Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử theo thủ tục tái thẩm và quyết định hủy bản án 27 tháng tù do TAND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) tuyên phạt Lê Mạnh Linh (ở TP Thanh Hóa).

Theo hồ sơ, tháng 12/2013, cảnh sát bắt quả tang Linh đang tìm cách "tuồn" khoảng 6gam ma túy vào phân trại số 2 - Trại giam Thanh Phong. Linh khai được người khác thuê làm việc này.

Năm 2014, TAND huyện Nông Cống tuyên phạt Lê Mạnh Linh án 27 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đến năm 2020, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa phát hiện vào năm 2012, Lê Mạnh Linh đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 44 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Việc Linh phạm tội liên quan ma túy vào năm 2013 đã thuộc trường hợp phạm tội trong thời gian thử thách án treo. Vì vậy, viện kiểm sát cho rằng cần hủy bản án tòa huyện Nông Cống tuyên cho Linh để xét xử lại, cộng thêm án tù treo.

Tháng 4/2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tái thẩm, quyết định hủy bản án 27 tháng tù với Lê Mạnh Linh để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã yêu cầu viện kiểm sát các tỉnh thành trong khu vực cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xác minh nhân thân bị cáo nhằm tránh trường hợp tương tự.

Cụ thể, Lê Mạnh Linh không khai báo đúng sự thật về tiền án; lý lịch của Linh do UBND phường Phú Sơn cấp cũng không thể hiện án phạt tù; hồ sơ vụ án không có trích lục tiền án tiền sự. Việc này khiến tòa án huyện Nông Cống nhận định Linh là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.