Có 20 kết quả :

Bị cáo Lương Hữu Phước tại sân tòa hôm 29/5, thời điểm cấp phúc thẩm chưa tuyên án

Vì sao hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước?

TP - Chiều 12/6, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM tiến hành giám đốc thẩm vụ án ông Lương Hữu Phước (sinh năm 1965), người đã tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước, sau khi Tòa án này y án sơ thẩm tuyên ông Phước 3 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.
Bị cáo Yến trước vành móng ngựa. Ảnh: N.T.

Giả danh cán bộ Sở Xây dựng lừa chạy việc

Không có việc làm ổn định nhưng Yến "nổ" là cán bộ Sở Xây dựng Đà Nẵng để lừa hơn 444 triệu đồng tiền xin việc. Tòa sơ thẩm tuyên Yến 9 năm tù nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại việc có đồng phạm hay không.
 Phúc thẩm vụ án Vifon: Hủy một phần bản án

Phúc thẩm vụ án Vifon: Hủy một phần bản án

TP - Ngày 19/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của VKSND, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm đã phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (59 tuổi, nguyên Phó giám đốc Cty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam - Vifon) và ông Nguyễn Bi (65 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vifon).
Thực nghiệm hiện trường năm 2010 của Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh đã cho thấy, tố cáo của ông Tài không có cơ sở. ẢNH: SÁU NGHỆ

Án đã tuyên, trách nhiệm xin lỗi thuộc tòa

TP - Sáng 10/4, ông Đặng Văn Giữ, cán bộ TAND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) tiếp nhận “đơn yêu cầu tổ chức xin lỗi công khai người bị kết tội oan”, doanh nhân trẻ Lý Quốc Nghiệp. Vụ án này, từ đầu, báo Tiền Phong đã phản ánh dấu hiệu oan sai.
Hủy án lần thứ hai cho doanh nhân trẻ

Hủy án lần thứ hai cho doanh nhân trẻ

TP - Ngày 8/7, TAND tỉnh Trà Vinh xử phúc thẩm lần hai vụ án doanh nhân trẻ Lý Quốc Nghiệp, tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ về Viện KSND TP Trà Vinh để thực hiện điều tra lại vì chưa đủ căn cứ buộc tội.
Hủy án sơ thẩm một vụ án điểm

Hủy án sơ thẩm một vụ án điểm

TP – Ngày 11-5, HĐXX phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh Bình Phước mở, đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra và xét xử lại vụ án cố ý làm trái ở Ban quản lý (BQL) chợ Đồng Xoài vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng.
Cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát?

Cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát?

TP - Ngạn ngữ phương Tây có câu “Pháp luật là cái lưới kỳ lạ, cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát”. Câu này giải nghĩa nôm na: những kẻ có quan hệ rộng, lắm tiền nhiều của, xử lý hành vi phạm pháp đối với họ khó khăn hơn rất nhiều những đối tượng phạm tội thông thường.
Phương Linh Hột cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm

Có vụ "chạy án" cho ông trùm

TP - Sau khi tòa phúc thẩm giảm hình phạt cho anh em ông trùm băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Móng Cái - Quảng Ninh, đã có rất nhiều thông tin, lời đồn vì sao ông trùm Nguyễn Tiến Phương tức Phương Linh Hột lại thoát được mức hình phạt cao nhất.