Làm du lịch mà chỉ bán vé cổng và cho thuê chiếu manh

Làm du lịch mà chỉ bán vé cổng và cho thuê chiếu manh
Tại Hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch giai đoạn 2007-2010 tại An Giang, ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang, nhận định: “Khách đến Khu du lịch Lâm Viên - Núi Cấm thì đông nhưng vài năm gần đây chúng ta chỉ thu được tiền vé vào cổng và cho thuê chiếu manh 10.000 đồng/người”.
Núi Cẩm - An Giang (Ảnh minh họa) Nguồn: Internet
Núi Cẩm - An Giang (Ảnh minh họa) Nguồn: Internet.

Ông Hưng còn cho biết nếu không quyết liệt ngăn chặn tình trạng cất nhà tràn lan trên núi Cấm thì vài năm tới đây khu du lịch này chẳng khác mấy so với chùa Bà Chúa Xứ, nhà cửa san sát và kẹt xe đủ kiểu. Bởi hiện nay xu hướng chung là ai cũng muốn có một mảnh đất cất nhà, biệt thự trên núi Cấm ở cho mát. Rồi chùa chiền, am cốc lại mọc lên dày đặt.

“Đề nghị tỉnh cho rà soát để thu hồi chủ trương, giấy phép đầu tư đối với những dự án phát triển du lịch chưa triển khai. Đầu tư mạnh hạ tầng giao thông trên trục phát triển du lịch, nhất là đoạn quốc lộ 91 từ chùa Bà Chúa Xứ núi Sam đến huyện Tịnh Biên…” - ông Hưng kiến nghị.

“Về công tác mời gọi đầu tư, chúng ta cần nhìn lại, không quá vội như trước đây. Nhiều người phản ánh Khu công nghiệp Xuân Tô (Tịnh Biên) xây lên rồi bỏ đất trống. Chúng ta không làm ồ ạt như ở Khu công nghiệp Bình Long (Châu Phú). Kêu gọi đầu tư ồ ạt nhưng rốt cuộc chỉ có 37 ha mà chúng ta phải giải quyết khiếu nại kéo dài, dai dẳng. Rồi cuối cùng chẳng có doanh nghiệp lớn đầu tư, nhìn lại chỉ thấy mấy doanh nghiệp chế biến cá tra” - ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhận định.

Ông Năng đề nghị ngoài việc tỉnh cho rà soát lại các dự án chậm triển khai, nâng cấp hệ thống giao thông thì chúng ta cần chú ý đến bảo vệ môi trường để mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư cũng như thu hút du khách đến An Giang trong thời gian tới.

Theo Vĩnh Sơn
Pháp luật TP. HCM

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG