Lâm Đồng: Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Ngọc Sanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lâm Đồng: Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên ảnh 1

Công an khám xét nhà của ông Lê Ngọc Sanh

Cùng ngày, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khám xét nhà riêng của ông Sanh để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.

Cơ quan Công an cũng khởi tố, bắt giam ông Huỳnh Trí, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này) để điều tra hành vi nói trên.

Sai phạm của ông Sanh và ông Trí liên quan đến việc triển khai dự án hồ chứa nước Tư Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/11/2008, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án hồ chứa nước Tư Nghĩa, giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên làm chủ đầu tư.

Đến ngày 29/8/2011, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên ký hợp đồng với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Tái định cư huyện Cát Tiên để giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây hồ chứa nước.

Ngày 26/12/2011, UBND huyện Cát Tiên có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) do Ban giải phóng mặt bằng thực hiện. Ban này do ông Lê Hải Nhị làm Giám đốc, bà Đinh Thị Quỳnh Giao làm Phó giám đốc và ông Nguyễn Quyết Thắng là nhân viên.

Đến năm 2012, sau khi Ban giải phóng mặt bằng huyện Cát Tiên để xảy ra sai phạm và bị khởi tố, UBND huyện Cát Tiên thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng hồ Tư Nghĩa (giai đoạn 2).

Ông Lê Ngọc Sanh, Phó chủ tịch UBND huyện Cát Tiên làm Chủ tịch hội đồng; ông Huỳnh Trí, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm Phó chủ tịch hội đồng để tiếp tục thực hiện dự án này.

Quá trình xác định giá đất để đền bù, ông Sanh cùng Hội đồng để xảy ra sai phạm, tính toán đền bù sai cho người dân, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.