Lâm Đồng: 108 cây thông hàng chục năm tuổi bị đẽo vỏ

Đẽo vỏ quanh gốc thông để cây chết dần.
Đẽo vỏ quanh gốc thông để cây chết dần.
TPO - 108 cây thông 20 năm tuổi tại tiểu khu 269 (thuộc địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị lâm tặc đẽo vỏ quanh gốc cho chết dần. Các cơ quan chức năng huyện Lâm Hà đang phối hợp truy tìm thủ phạm vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Sáng 5/2, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng điều tra thu thập chứng cứ, truy tìm đối tượng hủy hoại 108 cây thông tại lô a9, khoảnh 1, tiểu khu 269. Cánh rừng bị phá thuộc đối tượng rừng phòng hộ, đã được giao cho Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà trồng rừng và quản lý từ năm 2001.

Lâm Đồng: 108 cây thông hàng chục năm tuổi bị đẽo vỏ ảnh 1 Cánh rừng bị tàn phá.

Những ngày gần đây, Kiểm lâm địa bàn xã Đông Thanh phối hợp cùng Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà và Ban lâm nghiệp xã Đông Thanh tuần tra phát hiện 108 cây thông (trên diện tích 2.900m2) bị đẽo quanh gốc, tại vị trí cách mặt đất từ 5 – 20 cm, gây thiệt hại hơn 36 m3 gỗ.

Lâm Đồng: 108 cây thông hàng chục năm tuổi bị đẽo vỏ ảnh 2 "Lóc thịt" cây thông tại vị trí gần sát gốc.

Theo Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, hành vi phá rừng nêu trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và vì đây là diện tích rừng trồng của Công ty cổ phần tập đoàn giấy Tân Mai (do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý) nên Hạt đã hướng dẫn Ban quản lý rừng lập hồ sơ vụ vi phạm, chuyển cho Công an huyện điều tra theo quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu đơn vị chủ rừng quản lý chặt chẽ hiện trường rừng bị phá và tổ chức trồng lại rừng trong thời gian sớm nhất, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp.

Lâm Đồng: 108 cây thông hàng chục năm tuổi bị đẽo vỏ ảnh 3 Cơ quan chức năng nhận định động cơ phá rừng là để chiếm đất.

Hạt kiểm lâm phải thường xuyên kiểm tra việc quản lý hiện trường và trồng lại rừng của đơn vị chủ rừng. Nếu để xảy ra lấn chiếm trồng cây nông nghiệp mà không kịp thời phát hiện thì Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chi cục trưởng.

UBND huyện Lâm Hà cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, mật phục bắt quả tang các đối tượng xâm hại rừng.

MỚI - NÓNG