Làm điều hiếm thấy, Malaysia vẫn thất trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các CĐV cũng như đội tuyển Malaysia đã được tạo tối đa cơ hội hòng giành một kết quả tốt trước Bahrain. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải thất vọng.
Làm điều hiếm thấy, Malaysia vẫn thất trận ảnh 1

Để phục vụ cho người hâm mộ theo dõi trận đấu với ĐT Bahrain một cách trọn vẹn nhất, sở giao thông Kuala Lumpur đã quyết định lùi thời gian đóng cửa hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô, từ 00h00 như thường lệ xuống 01:00 sáng, gồm bến tàu điện ngầm, xe bus...

Đây là cách mà nhà chức trách tạo điều kiện tối đa cho hàng vạn CĐV dễ dàng tìm phương tiện để trở về nhà sau khi đến sân xem bóng đá, hoặc cổ vũ cho đội nhà trước các màn hình công cộng. Cơn sốt bóng đá tại Malaysia đang trở nên nóng hơn bao giờ hết nhờ chiến thắng 3-1 trước Turkmenistan hôm 8/6.

Đây là chiến thắng giúp ĐT Malaysia phần nào lấy lại niềm tin nơi NHM sau liên tiếp các thất bại tại AFF Cup, SEA Games hay giải U23 châu Á đang diễn ra. Với thắng lợi trước Turkmenistan, kỳ vọng dành cho Mãnh hổ là rất lớn trong ngày họ tiếp đón Bahrain ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2023.

Trước trận đấu tối qua, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Bukit Jalil, khiến 6,5 vạn CĐV phải chờ đợi khá lâu sau đó mới được chứng kiến các cầu thủ thi đấu. Nhưng nhờ động thái từ sở giao thông nên họ cũng không phải lo lắng nhiều.

Làm điều hiếm thấy, Malaysia vẫn thất trận ảnh 2

Bahrain thắng ngược để giành ngôi đầu bảng

Thay vào đó, hàng vạn CĐV lo lắng cho màn trình diễn trên sân của các cầu thủ. Dù có bàn dẫn trước từ khá sớm, song cuối cùng Malaysia lại bị gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó. Và bước vào thời gian cuối trận, đội bóng này đã đổ vỡ trước sức ép của đối thủ Tây Á.

Chung cuộc, Malaysia thua 1-2. Nhưng họ cũng không mấy lo lắng bởi trận cuối, Malaysia chỉ cần thắng đội bóng yếu Bangladesh là có vé dự VCK Asian Cup 2023. Bởi khi đó, với 6 điểm, họ chắc chắn sẽ nằm trong nhóm 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Và đây sẽ là cú hích cho bóng đá Malaysia. Lần gần nhất họ dự một VCK Cúp châu Á là tận 2007. Nhưng khi đó, đội tuyển này cũng chỉ được tham dự nhờ là chủ nhà.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.