Lại xuất hiện bọ xít hút máu người

Lại xuất hiện bọ xít hút máu người
TP - Vài ngày gần đây, bọ xít hút máu người xuất hiện tại khu dân cư khu vực dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Lệnh (trọ tại số nhà 36, ngách 26+27 dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết đã hai lần bị bọ xít hút máu người đốt vào các ngày 10 và 14-7, phải đi bệnh viện điều trị.

Phát hiện bọ xít hút máu người ở Hải Phòng
> Ký sinh trùng trong bọ xít hút máu không lây truyền qua động vật?

Vợ anh Lệnh đã bắt được một con bọ xít nhốt vào lọ. Người dân sống quanh khu vực dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết nhiều gia đình cũng bắt được bọ xít hút máu người.

TS Trương Xuân Lam, Trưởng Phòng Côn trùng học Thực nghiệm (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) cho biết, khoảng một tháng nay nhiều người dân gọi điện thông báo bị bọ xít đốt sưng tấy, ngứa ngáy. TS Lam cho hay, từ đầu hè, Viện đã phát hiện 7 ổ bọ xít từ 30 - 50 cá thể, rải rác ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Gia Lâm. TS Lam cho hay qua kiểm tra thì đây vẫn là loài bọ xít như năm ngoái nhưng chúng tấn công con người quyết liệt hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.