Lái xe Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian gần đây, do nhiều lái xe ở Hà Nội tìm về Bắc Giang và Bắc Ninh kiểm định nên nhiều trung tâm đăng kiểm ở hai địa phương này rơi vào tình trạng quá tải.

Chiều muộn, có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D trên đường 293 (xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), phóng viên Tiền Phong ghi nhận dòng xe ô tô xếp thành hàng dài hàng trăm mét, trong đó có nhiều ô tô biển ở Hà Nội. Bên trong trung tâm này, nhiều xe chờ đến lượt vào kiểm định.

Anh Nguyễn Đăng Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ; Từ trưa, anh đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D xếp hàng chờ lấy phiếu để đến lượt kiểm định vào ngày mai. Anh cũng đã đến Bắc Ninh, nhưng thấy nhiều ô tô và không có chỗ đỗ xe nên tiếp tục di chuyển đến trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang.

Lái xe Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh ảnh 1

Nhiều lái xe ở Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang

“Tôi đi đăng kiểm ở Hà Nội, nhưng nhiều xe quá, không biết bao giờ đến lượt. Thế nên tôi đến Bắc Ninh và Bắc Giang để kiểm định. Ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D có chỗ đỗ xe rộng. Tôi hy vọng lấy được phiếu để đến lượt làm đăng kiểm vào ngày mai”, anh Hưng cho hay.

Tương tự, một chủ doanh nghiệp vận tải ở quận Long Biên, Hà Nội (xin giấu tên) chuẩn bị vào kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D cho biết: Anh đã đi đăng kiểm ở Hà Nội, nhưng phải mất khoảng 5 ngày mới được 1 ô tô. Việc đăng kiểm ở Hà Nội mất rất nhiều thời gian khiến doanh nghiệp vận tải của anh bị thiệt hại không nhỏ. Bởi vậy, anh quyết định về Bắc Giang đăng kiểm. Khoảng 15h hôm qua, anh đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D lấy phiếu hẹn, đến 16h hôm sau, anh đến lượt làm kiểm định.

Lái xe Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh ảnh 2

Xe ô tô xếp hàng dài chờ lấy phiếu ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D

Ông Thân Văn Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D cho hay, khoảng 1 tuần nay, nhiều lái xe ở Hà Nội bắt đầu đổ về trung tâm để làm đăng kiểm, dẫn đến tình trạng trung tâm quá tải. Mỗi ngày, số lượng ô tô biển Hà Nội chiếm khoảng 30% số lượng xe đến đăng kiểm ở trung tâm. Trung tâm có hai dây chuyền có thể làm đăng kiểm cho hơn 100 xe ô tô/ngày.

“Nhiều ngày nay, do số lượng xe đến đăng kiểm tăng đột biến, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 05D cũng phải làm việc cùng nhân viên từ sáng đến tối mịt. Chúng tôi làm việc thêm cả ngày thứ Bảy”, ông Bảo chia sẻ.

Lái xe Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh ảnh 3

Nhiều lái xe Hà Nội và tỉnh ngoài về Bắc Giang kiểm định khiến các trung tâm đăng kiểm ở đây quá tải

Theo Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Bắc Giang, hiện trong tỉnh Bắc Giang có 5 trung tâm đăng kiểm, với năng lực kiểm định cho khoảng 560 xe ô tô/ngày. Hai tuần gần đây, nhiều lái xe ở Hà Nội tìm đến các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang để kiểm định. Sở Giao thông và vận tải tỉnh Bắc Giang đã đề nghị các trung tâm đăng kiểm làm thêm giờ và ngày nghỉ cuối tuần, phối hợp cơ quan chức năng phân luồng giao thông, mở rộng bãi đỗ xe để giảm bớt tình trạng quá tải ở các trung tâm đăng kiểm.

Tương tự, tại Trung tâm đăng kiểm 99 – 01S (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh) cũng có nhiều xe biển Hà Nội về kiểm định. Theo lãnh đạo trung tâm, trung bình có từ 20 – 30 xe ô tô biển ở Hà Nội về trung tâm kiểm định/ngày. Năng lực kiểm định của trung tâm từ 80 – 100 xe ô tô/ngày.

“Trung tâm luôn trong tình trạng quá tải số lượng xe đến đăng kiểm”, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 99 – 01S cho biết.

Lái xe Hà Nội đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh ảnh 4

Lái xe ở Hà Nội cũng tìm về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh để kiểm định

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Đức Thành – Phó Giám đốc Sở Giao thông và vận tải tỉnh Bắc Ninh cho hay, thời gian gần đây, rất nhiều xe ô tô ở Hà Nội và nhiều tỉnh ngoài đổ về các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh để kiểm định, dẫn đến tình trạng quá tải ở các trung tâm. Hiện tỉnh Bắc Ninh có 3 trung tâm đăng kiểm.

“Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các trung tâm đăng kiểm phải làm việc thêm giờ, tranh thủ làm cả ngày thứ Bảy”, ông Thành chia sẻ.

MỚI - NÓNG