Lái xe gây tai nạn bất tỉnh, chủ gỗ 'mất hút'

Lái xe gây tai nạn bất tỉnh, chủ gỗ 'mất hút'
TPO - Lái xe 37V-3851 là Vương Đình Hạnh (đang bất tỉnh), nhưng chủ số gỗ bất hợp pháp “mất hút” sau khi xảy ra vụ tai nạn làm 15 người thương vong tại dốc Pù Huột (Bình Chuẩn, Con Cuông, Nghệ An) ngày 7-12.

Ai là chủ nhân số gỗ trên chiếc xe bị lật?
> Lật xe, 10 người chết thảm

Lái xe Vương Đình Hạnh hiện đang bất tỉnh
Lái xe Vương Đình Hạnh hiện đang bất tỉnh. Ảnh: Đắc Lam

Sáng 9-12, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xe gây tai nạn tại dốc Pù Huột (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông), biển kiểm soát 37V-3851, đăng ký tên ông Hoàng Văn C, sinh năm 1966, trú tại xóm Hợp Thái, thị trấn Qùi Hợp.

Hiện chưa rõ chiếc xe gây tai nạn do ông C sở hữu hay đã bán cho người khác.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Qùi Hợp cho hay, toàn bộ số gỗ thu giữ và chiếc xe 37V-3851 đã được chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý. Công an tỉnh đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế Vương Đình Hạnh (SN 1986, trú tại bản Lẩu, xã Châu Lý, huyện Qùi Hợp) được đưa đến cấp cứu tại Khoa Chấn thương- Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An chiều 7-12. Do bị chấn thương nặng ở vùng đầu, bị sang chấn tâm lý, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân diễn biến xấu.

Anh Vương Đình Hạnh là tài xế xe chở vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Qùi Hợp. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lan, vợ anh Hạnh, đây là lần đầu tiên anh điều khiển xe chở gỗ.

Hai người lập gia đình năm 2009, gia cảnh nghèo khó. Vợ chồng anh Hạnh chị Lan vừa làm ruộng, vừa làm thuê kiếm sống.

Tài xế, chủ đăng ký phương tiện gây tai nạn tại dốc Pù Huột xã Bình Chuẩn đã được làm rõ, nhưng ai là chủ lô hàng bất hợp pháp trên xe vẫn là một ẩn số.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.