Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn

Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn
TP - Chiều 13/7, tại số nhà 31/8 Trần Hưng Đạo, thuộc KV 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định), trong lúc dọn dẹp ván gỗ ngoài sân, chị Trần Thị Kim Cúc phát hiện một con bọ xít hút máu người bám trên thành tấm ván.

> Bất tỉnh do bị bọ xít đốt
> Bọ xít hút máu người tấn công 21 quận, huyện Hà Nội

Theo quan sát, con bọ xít nhà chị Cúc bắt được lần này đã trưởng thành, bụng đói và có hình dáng, kích cỡ giống hệt những con bọ xít hút máu người mà nhà chị Cúc đã bắt được rất nhiều trong năm 2012.

Ngày 4 và ngày 5/9, tại nhà chị Cúc, đoàn cán bộ Khoa Côn trùng của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đã xuống điều tra và phát hiện ra ổ bọ xít hút máu người trong tủ quần áo và nền nhà, bắt có 5 con bọ xít. Đoàn khẳng định đây là loài bọ xít hút máu người nên đã phun hóa chất bao vây ổ bọ xít.

Như vậy, chưa đầy một tháng kể từ ngày 19/6, người dân TP Quy Nhơn liên tục phát hiện rất nhiều con bọ xít hút máu người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.