'Lác mắt' với nữ sinh buôn Gram A đi thi bằng ô tô

'Lác mắt' với nữ sinh buôn Gram A đi thi bằng ô tô
TPO - Cùng cha đến điểm thi trên chiếc ô tô bóng loáng, thí sinh H’Nưi Niê – buôn Gram A, xã Cư Pao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), khiến không ít người tò mò, ngạc nhiên.
H,Nưi cùng cha đến trường thi bằng ô tô
H’Nưi Niê cùng cha đến trường thi bằng ô tô.

Đang chờ con thi tại cổng Trường Đại học Tây Nguyên, ông Y Anh Ayun (47 tuổi, cha H’Nưi) cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đưa con đi thi đại học. Khác với lần trước, lần này được đi bằng ô tô. Tôi không biết lái đâu, xe này là xe nhờ người bà con trong buôn chở. Do nhà ở xa, cách thành phố gần 30km nên dùng ô tô đưa đón con đi thi cho tiện. Năm nay buôn Gram A có đến 6 người đi thi đại học”.

Theo ông Y Anh, mặc dù gia đình làm nông, trồng lúa với vài sào cà phê nhưng 6 đứa con của ông đều đi học đầy đủ.

Mới đây, chị gái của H’Nưi tên H’Keng Niê (SN 1988) vừa tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng (trường Cao đẳng Đông Du, TP Đà Nẵng).

Ông Y Anh rất tự hào vì H’Nưi nhiều năm liền là học sinh tiên tiến: “Dù khó khăn đến mấy tôi cũng cho con đi học lấy cái chữ. Mong muốn lớn nhất của tôi là mấy đứa con được học hành đến nơi đến chốn!”.

Kỳ thi đại học năm nay, H’Nưi thi khối A, ngành sư phạm giáo dục mầm non và khối B – Khoa Y Đại học Tây Nguyên. Kết thúc đợt thi khối A, H’Nưi cho biết: “Nhìn chung đề thi cả 3 môn đều có nhiều câu khó, riêng môn hóa thì dễ thở hơn. Em mơ sẽ được làm cô giáo”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.