Kỷ vật hiếm tiết lộ cuộc sống trên khoang hạng nhất tàu Titanic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thực đơn món ăn khoang hạng nhất của tàu Titanic dự kiến có giá lên tới 70.000 bảng Anh khi được đưa ra bán đấu giá vào tháng 11. Kỷ vật hiếm có này phần nào phản ánh cuộc sống bên trong con tàu đắm nổi tiếng.

Bị ố nước, một số chữ không còn rõ và có khả năng bị trôi dạt ở Bắc Đại Tây Dương sau khi tàu Titanic đụng phải tảng băng chìm vào rạng sáng 15/4/1912 là những gì được nhà đấu giá Henry Aldridge and Son Ltd. (Anh) viết trong phần mô tả kỷ vật về con tàu đắm nổi tiếng nhất thế giới.

Thực đơn liệt kê chi tiết bữa tối đầu tiên trên khoang hạng nhất sau khi Titanic khởi hành từ Queenstown, Belfast, Ireland, từ đó phần nào hé lộ sự sang trọng mà những hành khách giàu có nhất được đối đãi.

Kỷ vật hiếm tiết lộ cuộc sống trên khoang hạng nhất tàu Titanic ảnh 1

Thực đơn bị ố nước cho bữa tối đầu tiên trên tàu Titanic sau khi khởi hành. Ảnh: Henry Aldridge and Son Ltd.

Các lựa chọn cho bữa tối ngày 11/4/1912 bao gồm hàu, thăn bò với sốt kem cải ngựa và rau mùi tây xay nhuyễn. Ngoài ra, hành khách cũng được thưởng thức các món tráng miệng là bánh Bordaloue mơ (dạng bánh tart nướng) và bánh pudding Victoria.

Nó được cho là thực đơn duy nhất còn sót lại của nhà hàng trên tàu. Nhà đấu giá xác định điều đó sau khi tham khảo ý kiến của những bảo tàng có bộ sưu tập về Titanic, cũng như nói chuyện với các nhà sưu tập cổ vật hàng đầu. Chính vì sự hiếm có đó, Henry Aldridge và Son Ltd. kỳ vọng bán được nó với giá lên tới 70.000 bảng Anh (86.000 USD) tại phiên đấu giá ngày 11/11 tới.

Ngoài tờ thực đơn, phiên đấu giá còn đưa ra nhiều hiện vật khác mang đến cái nhìn thoáng qua về sinh hoạt của 2.223 hành khách (chỉ 706 người sống sót) và thủy thủ đoàn trên tàu Titanic.

Chiếc chăn kẻ sọc được một người may mắn sống sót sử dụng để giữ ấm trên xuồng cứu sinh dự kiến có giá lên tới 100.000 bảng Anh (123.000 USD).

Nhà đấu giá cho biết chiếc chăn ban đầu thuộc về Frederick Toppin, trợ lý tổng giám đốc công ty sở hữu tàu Titanic ở New York thời gian đó, mua tại một bến tàu ở New York khi ông gặp những hành khách được cứu vào bờ.

Trong lô kỷ vật đấu giá còn có chiếc đồng hồ bỏ túi của Sinai Kantor, người Nga nhập cư đến Mỹ ở khoang hạng hai. Nó đánh dấu khoảnh khắc Kantor rơi xuống nước và tử vong sau đó.

Ngoài ra, nhà đấu giá cũng giới thiệu về tờ facing slip (được sử dụng để đánh dấu các bó thư). Kỷ vật này nhắc nhở về số phận của các nhân viên bưu điện trên tàu. Tất cả đều thiệt mạng khi cố gắng vận chuyển các bao thư lên boong trên của tàu để cứu chúng không bị ướt.

Kỷ vật hiếm tiết lộ cuộc sống trên khoang hạng nhất tàu Titanic ảnh 2

Chiếc chăn tartan được vớt lên từ một trong những chiếc thuyền cứu sinh sau vụ đắm tàu. Ảnh: Henry Aldridge and Son Ltd.

Kỷ vật hiếm tiết lộ cuộc sống trên khoang hạng nhất tàu Titanic ảnh 3

Chiếc đồng hồ bỏ túi thuộc về hành khách khoang hạng hai tên là Sinai Kantor. Ảnh: Henry Aldridge and Son Ltd.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.