Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước

TPO - Ngày 29/6, tại hội trường Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên của cả nước (29/6/1929 - 29/6/2019).

Tới tham dự Lễ kỷ niệm có ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, anh Bùi Quang Huy -  Bí thư BCH Trung ương Đoàn,  cùng lãnh đạo các ngành, cựu cán bộ lãnh đạo Đoàn của thành phố Hải Phòng, của Công ty Xi măng Hải Phòng...

Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước ảnh 1 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Trải qua 90 năm kể từ khi Chi bộ đoàn TNCS đầu tiên của cả nước được thành lập tại thành phố Hải Phòng, những cựu đoàn viên, cựu lãnh đạo Đoàn đã có dịp gặp mặt để ôn lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ sôi nổi.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy cho rằng: “Chúng ta phải thật sự coi trọng chất lượng đoàn viên, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; là nơi đào tạo, rèn luyện những người cộng sản trẻ tuổi kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng và Bác Hồ đã dày công rèn luyện”.

Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước ảnh 2 Đông đảo cán bộ, nhân viên Xi măng Hải Phòng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước.

Đối với cột mốc lịch sử quan trọng về việc thành lập chi bộ đầu tiên của Đoàn TNCS cả nước, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận định: “Việc thành lập hai chi bộ không chỉ là thành quả của công tác xây dựng lực lượng cách mạng, xây dựng Đảng mà quan trọng hơn đó là động lực, cơ sở của sự phát triển tổ chức Đoàn lúc bấy giờ. Thể hiện mối quan hệ biện chứng giữ công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng tổ chức Đoàn”.

Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước ảnh 3 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ,  Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cũng nhấn mạnh: “Trong những năm vừa qua, để có được những thành tựu về kinh tế xã hội của thành phố thì sự đóng góp, sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ rất to lớn. Việc ôn lại lịch sử giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cho giai cấp công nhân, cho các tầng lớp nhân dân để truyền thống lịch sử vẻ vang anh hùng của đất nước là cực kỳ quan trọng để tạo nên sức mạnh để chúng ta tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên cả nước ảnh 4  Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng: "Để có được những thành tựu về kinh tế xã hội của thành phố thì sự đóng góp, sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ rất to lớn".

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Công ty Xi măng Hải Phòng tặng gần 980 suất quà cho các gia đình chính sách và thiếu nhi với tổng giá trị gần 270 triệu đồng; hỗ trợ tu sửa 9 nhà Nhân ái với tổng trị giá 72 triệu đồng; đảm nhận, thực hiện 70 công trình, phần việc thanh niên, 193 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế - xã hội.

MỚI - NÓNG